Vừa nhận thưởng nóng, đội tuyển bóng chuyền nữ lập tức đi mua sắm

Các cô gái của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam mua sắm đồ lưu niệm sau khi kết thúc vòng bảng tại SEA Games 29.

Phạm Thị Kim Huệ, Trần Thị Thanh Thúy, Bùi Thị Ngà cùng nhiều cầu thủ khác của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chọn quầy hàng lưu niệm tại khu thi đấu MITEC (Kuala Lumpur, Malaysia) để mua quà về cho gia đình.

Các cô gái vừa thư giãn, vừa mua sắm quà lưu niệm cho người thân.

Trả lời Zing.vn, Kim Huệ cho biết từ khi SEA Games 29 diễn ra, cả đội không có nhiều thời gian rảnh rỗi do phải tập trung luyện tập. Chỉ tới hôm nay, sau khi chiến thắng chủ nhà Malaysia trong trận ra quân, các cô mới quyết định "nghỉ xả hơi".

Tay đập Bùi Thị Ngà chọn mua chiếc áo in logo SEA Games 29, dòng chữ "Kuala Lumpur 2017" và "Bangkit Bersama" (Rise Together) - tên bài hát chính thức đồng thời là mục tiêu của đại hội thể thao lớn nhất Đông Nam Á năm nay.

Bùi Thị Nga chọn chiếc áo kỷ niệm SEA Games 29.

Vài phút trước đó, Kim Hoa và các đồng đội đã có màn trình diễn đẹp mắt, thắng đối thủ với tỷ số thuyết phục 3-0: 25-17, 25-7, 25-11. Cũng ngay trên sàn đấu, tuyển bóng chuyền nữ được thưởng nóng 100 triệu đồng. Các cô gái Việt Nam được đánh giá rất cao tại SEA Games 29 với tư cách là á quân.

Theo lịch thi đấu, bóng chuyền nữ sẽ thi đấu trận tiếp theo gặp Philippines vào ngày 25/8. Mục tiêu toàn đội tại SEA Games ở Kuala Lumpur là bảo vệ thành tích huy chương bạc tại đấu trường khu vực.

Tuyển bóng chuyền nữ nhận thưởng nóng sau khi thắng Malaysia.

Ngân Giang (Từ Malaysia)

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/vua-nhan-thuong-nong-doi-tuyen-bong-chuyen-nu-lap-tuc-di-mua-sam-post773849.html