Vừa mãn hạn tù, lấy súng dọa giết người

Mới thi hành án tại trại tù trở về địa phương, Sinh lại sử dụng súng trái phép đe dọa giết người.

- Mới thi hành án tại trại tù trở về địa phương, Sinh lại sử dụng súng trái phép đe dọa giết người.

Sáng nay, Thượng tá Thái Khắc Thống - Trưởng Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) cho biết, đơn vị đang tạm giữ đối tượng Hoàng Ngọc Sinh (SN 1987 trú tại xã Đông Sơn) vì tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép.

Đối tượng Hoàng Ngọc Sinh

Đối tượng Hoàng Ngọc Sinh

Trước đó, ngày 11/10, Sinh mang theo súng cùng Vũ Duy Trung (SN 1981, trú tại thị trấn Đô Lương) đến xã Lưu Sơn tìm Trần Văn Dũng (SN 1991) để giải quyết mâu thuẫn.

Đến cây xăng xã Lưu Sơn, Sinh phát hiện anh Dũng đang đi bộ trên đường.

Ngay lập tức, đối tượng xuống xe máy lao tới dùng dao và súng đe dọa bắn anh Dũng.

Anh Dũng bỏ chạy vào nhà dân ẩn nấp. Sinh sợ Công an nên cũng nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Người dân đã điện báo cho cơ quan Công an huyện Đô Lương.

Khẩu súng đối tượng sử dụng đe dọa nạn nhân

Đến 15 giờ cùng ngày, cơ quan công an bắt khẩn cấp đối tượng Sinh tại một nhà trọ ở huyện Đô Lương.

Khám xét nơi ở của Sinh, CSĐT thu giữ 1 cây đao bằng kim loại, cán gỗ dài 1,5 m và 1 khẩu súng ngắn loại COLT 45 nhưng không có đạn.

Sinh khai nhặt được khẩu súng trên đường. Do mâu thuẫn nên tìm đến anh Dũng để đe dọa.

Được biết, đối tượng Sinh vừa mãn hạn tù do tàng trữ trái phép chất ma túy.

Văn Bình

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/ho-so-vu-an/335438/vua-man-han-tu-lay-sung-doa-giet-nguoi.html