Vừa được gọi lên tuyển Pháp, hậu vệ Barcelona giã từ sự nghiệp quốc tế

Hậu vệ của Barcelona Jeremy Mathieu gây sốc vì tuyên bố từ giã nghiệp thi đấu quốc tế khi vừa được gọi lên tuyển Pháp.

Mathieu không có động lực để tiếp tục thi đấu ở tuyển quốc gia

24 giờ sau khi có lệnh triệu tập từ HLV tuyển Pháp Didier Deschamps để chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2018, cầu thủ sinh năm 1983 đã tuyên bố treo giày sự nghiệp quốc tế.

“Tôi muốn dừng lại, tôi không có động lực để tiếp tục thi đấu quốc tế. Tôi muốn tập trung cống hiến cho câu lạc bộ của tôi. Tôi sẽ là 35 tuổi vào năm 2018. Tôi phải dành cơ hội ấy cho những cầu thủ trẻ hơn”, Fourfourtwo đăng lời chia sẻ của cầu thủ người Pháp.

Jeremy Mathieu đã từng có tên trong danh sách tuyển Pháp dự EURO 2016. Tuy nhiên, hậu vệ sinh năm 1983 bị thay đổi vào phút chót vì chấn thương bắp chân. Sau đó, HLV Didier Deschamps buộc phải gọi Samuel Umtiti, cầu thủ cũng đang chơi cho Barcelona lên thay thế.

Mathieu (phải) tuyên bố treo giày chỉ 24 giờ sau lệnh triệu tập tuyển quốc gia

Từ khi bắt đầu sự nghiệp quần đùi áo số, Mathieu được nhận xét là cầu thủ không có duyên với tuyển quốc gia. Trong 16 năm kể từ lần đầu được triệu tập cho đội U.18 từ năm 2010, cầu thủ sinh năm 1983 chỉ có vỏn vẹn 21 lần khoác áo tuyển Pháp và ghi được 3 bàn thắng.

Mathieu từng chia sẻ: “Tôi cảm thấy rằng mình không được may mắn cùng đội tuyển Pháp”. Có thể vì lý do này mà Mathieu không mấy mặn mà với đội tuyển quốc gia. Thay vì cùng các cầu thủ đồng hương chinh chiến vì màu cờ sắc áo, hậu vệ sinh năm 1983 quyết tập trung toàn bộ trí lực cho Barcelona, nơi mà anh đã gắn bó từ năm 2014.

Phương Nguyên

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-quoc-te/vua-duoc-goi-len-tuyen-phap-hau-ve-barcelona-gia-tu-su-nghiep-quoc-te-68178.html