Vua Ả Rập Saudi cắt 20% lương của Bộ trưởng do giá dầu lao dốc

Ngày 26/9, vua Ả Rập Saudi Salman tuyên bố sẽ cắt giảm 20% lương của các bộ trưởng và tiền thưởng của các công chức do giá dầu tiếp tục giảm tác động xấu tới nền kinh tế nước này.

Quốc vương Ả Rập Saudi Salman bin Abdulaziz. (Ảnh: AFP)

Theo Reuters, sắc lệnh trên được đăng tải trên kênh truyền hình hoàng gia Ekhbariya cũng bao gồm việc các bộ trưởng phải tự thanh toán tiền điện thoại cá nhân và chính phủ ngừng cung cấp xe cho các quan chức cấp cao.

Ngoài ra, sắc lệnh cũng nêu rõ phúc lợi dành cho các thành viên thuộc Hội đồng Shurra – cơ quan tư vấn tối cao sẽ bị cắt giảm 15% trong chi phí dành cho nhà cửa, ô tô, chi phí bảo trì và nhiên liệu cho bảo dưỡng xe cộ.

Tiền thưởng làm thêm giờ của Ả Rập Sadi cũng bị giới hạn ở mức 25 – 50% tiền lương cơ bản và các công chức không được nghỉ phép quá 30 ngày/năm.

Theo tuyên bố của quốc vương Ả Rập Saudi, sắc lệnh trên sẽ có hiệu lực bắt đầu từ 1/10.

Nhà nước giảm trợ cấp do giá dầu lao dốc đã tác động nghiêm trọng tới cuộc sống của người dân Ả Rập Saudi. (Ảnh: Reuters)

Được biết, kể từ khi giá dầu giảm vào giữa năm 2014, một số quốc gia vùng Vịnh như Ả Rập Saudi đã phải siết chặt và kiểm soát ngân sách nhà nước để tiết kiệm tiền trong bối cảnh nền kinh tế gặp khó khăn. Vào năm ngoái, thâm hụt ngân sách của Ả Rập Saudi đã lên tới gần 100 tỷ USD.

Ngoài các sắc lệnh nêu trên, chính phủ Ả Rập Saudi dự kiến sẽ giảm 45% chi ngân sách cho tiền lương vào năm 2020. Các chính sách thắt lưng buộc bụng này nhằm giảm sự phụ thuộc của nền kinh tế Ả Rập Saudi vào nguồn thu chính trước đây là dầu mỏ.

Theo các chuyên gia, để các quốc gia vùng Vịnh thoát khỏi khủng hoảng, giá dầu phải tăng lên mức 70 USD/thùng từ ngưỡng 46USD/thùng hiện nay.

Thu Giang

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/vua-a-rap-saudi-cat-20-luong-cua-bo-truong-do-gia-dau-lao-doc-d25273.html