Vụ xe khách tông chết người rồi bỏ trốn: Lời kể của nhân chứng

Anh N.S.N.V, một tài xế taxi là người chứng kiến toàn bộ quá trình tài xế xe khách tông chết người, vứt xác bên đường rồi bỏ trốn rạng sáng 22/7 kể lại vụ việc.

Tài xế taxi N.S.N.V, người chứng kiến toàn bộ vụ việc.

Trả lời Báo Giao thông ngày 23/7, anh V. cho biết, khuya 22/7 sau khi trả khách tại xã Đức Phong (huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi) thì anh lái xe về ngã tư Quán Hồng (xã Mộ Đức) nghỉ ngơi. Tại đây, anh nhìn thấy 1 xe khách giường nằm vừa tông chết người đi xe máy , cuốn vào gầm.

“Tôi dừng xe bên kia đường quan sát thì thấy tài xế, phụ xe gây tai nạn bẻ nhánh cây đặt giữa đường để báo hiệu nguy hiểm. Một lúc sau có chiếc xe khách giường nằm khác chạy tới tấp sát lề ngay phía sau xe gây tai nạn. Lúc đó khoảng hơn 1h sáng” – anh V. kể.

Theo anh V., có 4 người trên 2 xe khách kéo xác nạn nhân ra từ gầm xe ra để bên đường rồi kéo tiếp xe máy ra nhưng bất thành. Tài xế nhảy lên xe khách rồ ga bỏ chạy kéo lê xe máy dưới đường tóe lửa, xe máy sau đó tự văng ra ngoài. Lúc này, cả 2 xe khách dừng lại 1 lần nữa để kéo xe máy để bên đường rồi cùng nhau chạy trốn.

Chứng kiến vụ việc kinh hoàng, anh V. quay đầu xe đuổi theo để nhìn rõ biển số rồi lập tức gọi báo cho cơ quan công an.

Tài xế Nguyễn Văn Hiên tại cơ quan công an. Ảnh: Zing News.

Liên quan đến quá trình truy bắt xe khách tông chết người, Trung tá Lê Kim Tân (Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam) cho biết, khoảng 2h sáng 22/7, trực ban của Phòng nhận được tin báo từ CSGT huyện Mộ Đức về việc có xe khách gây tai nạn đang chạy hướng Nam – Bắc ra địa phận Quảng Nam. Tổ tuần ra do Trung tá Tân làm tổ trưởng lập tức chốt chặn tại Km 987 trên QL1A (xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) kiểm tra nhiều xe khách.

Đến 3h sáng cùng ngày, tổ kiểm tra dừng xe khách Hải Vân, phát hiện kính chắn gió bên phải của xe bị rạn nứt, đèn pha bên phải vỡ nát, nhiều vết trầy xước phía trước đầu xe.

Kiểm tra giấy tờ và truy hỏi, tài xế xe khách thừa nhận vừa tông chết người ở huyện Mộ Đức. Đến 5h45 sáng, tổ tuần tra bàn giao toàn bộ giấy tờ, phương tiện cho CSGT huyện Mộ Đức tiếp tục điều tra, xử lý. Tại cơ quan công an, bước đầu tài xế xe khách khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Như Báo Giao thông đã đưa tin, khoảng 1h sáng 22/7, tài xế Nguyễn Văn Hiên (54 tuổi, trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng) điều khiển xe khách BKS 43B – 027.47 (nhà xe Hải Vân, chạy tuyến Đà Nẵng – Gia Lai) từ Gia Lai về. Lúc này trên xe chỉ có tài xế và phụ xe, không có khách. Đến địa phận xã Đức Phong (huyện Mộ Đức) thì tông vào xe máy do anh Nguyễn Trung Thi (21 tuổi, trú xã Đức Phong) điều khiển băng ngang đường. Hậu quả, anh Thi chết tại chỗ. Tài xế và phụ xe Hải Vân đã khiêng xác nạn nhân vứt bên đường rồi bỏ chạy, sau đó bị CSGT Quảng Nam bắt ngay trên đường.

Tấn Việt

Nguồn Giao Thông: http://www.atgt.vn/vu-xe-khach-tong-chet-nguoi-roi-bo-tron-loi-ke-cua-nhan-chung-d160234.html