Vụ xe biển xanh Hậu Giang gây tai nạn: 2 người đã tử vong

Sáng 26.8, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, vẫn đang phối hợp cùng các ngành chức năng tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông do xe biển xanh gây tai nạn trên địa bàn tỉnh. Vụ tai nạn đã khiến 2 người tử vong, 2 người còn lại đang nguy kịch.

Thông tin ban đầu, tối qua (25.8), Hồ Thanh Dũng (SN 1970, quê quán Vĩnh Long, đang tạm trú tại quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), sau khi đi nhậu ở đám giỗ nhà người thân tại huyện Trà Ôn (tỉnh Vĩnh Long) đã điều khiển xe ô tô biển số xanh 95A. 001.10 lưu thông trên QL 54, hướng từ huyện Trà Ôn về thị xã Bình Minh.

Khi đến địa phận xã Ngã Tứ (huyện Tam Bình) thì tông trực diện vào ông Lê Tuấn Khởi (64 tuổi) và Nguyễn Thanh Tùng (43 tuổi, cùng ngụ xã Ngãi Tứ, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) khiến 2 nạn nhân tử vong tại chỗ.

Chiếc xe biển số xanh gây tai nạn

Nạn nhân Sang bị chấn thương đầu, vỡ gan độ 2, gãy tay trái

Sau khi gây tai nạn, tài xế Dũng lái xe bỏ chạy và bị người dân đuổi theo, gọi điện báo cho công an. Chiếc xe biển số xanh tiếp tục lao nhanh trên đường khi đến xã Đông Thành (thị xã Bình Minh) thì tông trực diện vào 1 chiếc xe gắn máy và chiếc 1 đạp rồi tiếp tục bỏ chạy.

Vụ tai nạn khiến Lê Văn Sang (14 tuổi) và Bùi Thanh Triều (14 tuổi, cùng ngụ tại xã Đông Thành, thị xã Bình Minh bị thương rất nặng. Hai nạn nhân sau đó được người dân đưa vào Bệnh viện đa khoa TP.Cần Thơ cấp cứu.

Khoảng 20h30 cùng ngày, khi lực lượng chức năng TP.Cần Thơ đang tổ chức lực lượng để đón bắt chiếc xe nói trên, thì tài xế Dũng bất ngờ lái phương tiện gây tai nạn chạy thẳng vào phòng PC67 – công an Cần Thơ trình diện. Lực lượng chức năng tiến hành do nồng độ cồn và kết quả là 0,596 miligam/lít khí thở.

Theo Công an TP.Cần Thơ, chiếc xe biển số xanh gây nạn bị hư hỏng nặng phần đầu, túi khí bung ra. Làm việc với công an, Dũng khai mình đang làm việc tại Sở Tài chính tỉnh Hậu Giang và lái xe phục vụ lãnh đạo đơn vị.

Sáng cùng ngày, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa TP.Cần Thơ cho biết, em Triều nhập viện trong tình trạng bị chấn thương sọ não, huyết áp tụt, vỡ lách, gãy xương đòn, phải mổ cấp cứu trong đêm. Hiện em Triều vẫn đang nằm ở phòng hậu phẫu, hôn mê, phải thở máy, tiên lượng rất xấu. Còn em Sang bị chấn thương đầu, vỡ gan độ 2, gãy tay trái…

Hiện tại tài xế Dũng đã được di lý về Công an huyện Tam Bình (tỉnh Vĩnh Long) để lấy lời khai.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/vu-xe-bien-xanh-hau-giang-gay-tai-nan-2-nguoi-da-tu-vong-704068.html