Vụ xác thai nhi trôi trên sông, người mẹ là sinh viên

(CAO) Tin từ CATP Thủ Dầu Một, Bình Dương, sau khi khẩn trương xác minh, đã làm rõ người ném thi thể thai nhi xuống sông là bà Phạm Thị H. (SN 1967, ngụ huyện Lộc Ninh, Bình Phước).

Theo tường trình của bà H., con gái bà tên Nguyễn Thị Ngọc T. (hiện là sinh viên), có thai ngoài ý muốn được khoảng 22 tuần tuổi. Vì chưa muốn có con và sợ ảnh hưởng đến việc học hành nên gia đình khuyên T. nên bỏ thai. Sau đó T. được đưa đến một bệnh viện, làm thủ thuật. Thi thể thai nhi được bà H. bỏ vào thúng giấy dán kín, mang đến rạch Ông Đành (P.Phú Cường, TP Thủ Dầu Một) thả xuống nước.

Trước đó, khoảng 9 giờ sáng 17-1, công nhân khi vớt rác trên rạch Ông Đành, thấy một thùng giấy dán kín, tò mò nên mở ra xem, kinh hoàng khi bên trong là thi thể thai nhi, cùng quần áo. Vụ việc lập tức được báo CA địa phương.

Nguồn CA TP.HCM: http://www.congan.com.vn/?catid=681&id=511158&mod=detnews&p=