Vụ xác chết bị đốt ở Bạc Liêu: Khởi tố vụ án, bắt khẩn cấp Trần Ngọc Minh

(SGGPO).- Trưa 6-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, đã khởi tố vụ án, ra lệnh bắt khẩn cấp Trần Ngọc Minh (SN 1992), ngụ tại số 90/499 B, đường Cao Văn Lầu, khóm 3, phường 5, TP Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) về hành vi giết người cướp tài sản.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu, Trần Ngọc Minh chính là hung thủ giết chết anh Trần Thiện Thanh (tên gọi khác là Nhật Trường, SN 1992), ngụ số 30 đường Lê Hồng Phong, khóm 1, phường 2, TP Bạc Liêu vào tối ngày 4-10 để cướp tài sản. Tại thời điểm bị bắt, cơ quan chức năng thu giữ của Minh 2 xe máy, 2 điện thoại di động (trong đó có xe máy và điện thoại của nạn nhân) và trên 18 triệu đồng tiền mặt.

Làm việc với cơ quan chức năng, Minh khai nhận do có quan hệ bạn bè với anh Thanh nên tối ngày 4-10, Minh rủ anh Thanh lấy xe máy hiệu Nouvo mang biển số 94k2 – 1200 chở y đi chơi. Đến đoạn đường vắng tại khóm 10, phường 1, TP Bạc Liêu lợi dụng anh Thanh không cảnh giác, y đã rút dao Thái Lan đâm nhiều nhát vào người anh Thanh từ phía sau.

Sau khi gây án, y đã kéo xác anh Thanh vào bụi rậm có nhiều lau sậy, dùng cỏ khô chất lên lưng anh Thanh để đốt xác phi tang. Trước đó, tên sát nhân này đã lục túi quần của anh Thanh lấy đi 2 điện thoại di động, tiền và xe máy nạn nhân bỏ đi.

Khoảng 12 giờ trưa 5-10, người dân sống quanh khu vực khóm 10, phường 1, TP Bạc Liêu phát hiện xác anh Thanh trong tư thế nằm úp mặt xuống đất, lưng bị cháy nám. Ngay sau đó người dân địa phương đã trình báo công an.

Kết quả khám nghiệm tử thi, anh Thanh chết là do bị đâm 4 nhát dao. Trong đó, có một nhát đâm thủng tim khiến nạn nhân tử vong.

NHẤT THIÊN

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/phapluat/2011/10/269943/