Vụ vỡ đường ống thủy điện Sông Bung 2: Tìm được thi thể một công nhân

Chiều 16.9, xác nhận với báo điện tử Một Thế Giới, ông Ngô Việt Hải, Tổng giám đốc Công ty Phát điện 2, chủ đầu tư công trình thủy điện Sông Bung 2 xác nhận lực lượng tìm kiếm đã phát hiện được 1 trong 2 thi thể công nhân gặp nạn trong sự cố vỡ ống dẫn dòng đập dâng ngày 13.9.

Ông Hải cho hay: “Đến 13 giờ 40 ngày 16.9, đã phát hiện được 1 thi thể công nhân, chúng tôi đang tìm cách đưa vào bờ để khám nghiệm tử thi xác định danh tính. Hiện không biết được chính xác địa điểm phát hiện tử thi cách chân đập bao xa vì lòng sông rất rộng”.

Người thân của các nạn nhân trong vụ vỡ ống dẫn lưu vào hiện trường tìm chồng, họ cầu nguyện có những phép màu - Ảnh: D.X.

Trả lời phóng viên về việc có thông tin Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã kỷ luật 2 cán bộ ở Ban Quản lý dự án thủy điện Sông Bung 2, ông Hải nói: “Tôi khẳng định điều đó hoàn toàn không có. Bởi vì muốn kỷ luật người ta phải có hồ sơ kỷ luật, kiểm tra và đề xuất, nếu có vi phạm thì kỷ luật chứ không phải muốn làm là được”.

Clip thời điểm vỡ ống dẫn dòng đập dâng thủy điện Sông Bung 2 do người dân cung cấp:

Về trách nhiệm của mình trước sự cố, ông Ngô Việt Hải nói: “Tôi khẳng định lại là nguyên nhân chúng tôi chưa xác định được, nên phải tiếp tục tổ chức điều tra nguyên nhân theo quy trình. Khi có nguyên nhân rồi thì chúng tôi sẽ quy rõ trách nhiệm, ai sai sẽ xử lý người đấy, không có bất kỳ sự bao che nào cả. Phải làm theo đúng quy trình, không thể trả lời ngày một ngày hai được, người ta đang điều tra mà”.

Một trong hai cửa chắn ống dẫn dòng bị bục khiến hàng triệu khối nước đổ về hạ du- Ảnh: Lê Đình Dũng.

Như Một Thế Giới đã thông tin, khoảng 16 giờ 25 chiều 13.9, cửa van ống dẫn dòng đập dâng thủy điện Sông Bung 2 (đặt tại huyện Nam Giang, Quảng Nam) đã bị bục. 28 triệu khối nước đã phá ống dẫn dòng tuồn xuống qua thân đập, gây thiệt hại tính mạng và tài sản ở phía hạ du.

Cụ thể, hai công nhân Đặng Văn Tuyền (SN 1972, quê Cẩm Giàng, Hải Dương) và Nguyễn Minh Luân (SN 1992, quê Phú Thọ, làm việc cho Tổng công ty Xây dựng thủy lợi 4) khi đang lái máy đào nạo vét lòng sông hạ du đập đã bị nước cuốn mất tích.

Hàng chục người dân đang làm việc ở trên bờ và dưới lòng sông Bung thoát chết. Có khoảng 20 người dân ở xã Chà Val, xã La Ê ê (huyện Nam Giang) bị lũ cô lập gần một ngày ở địa bàn xã La Ê ê.

Ông Zơ Râm Huấn, Chủ tịch UBND xã La Ê ê cho hay: “Nước lũ thủy điện đã gây thiệt hại cho toàn xã khoảng 2-3 tỉ đồng. Cụ thể có 3 ngôi nhà bị cuốn, 4 hộ bị thiệt hại cây gỗ, hoa màu ruộng nước bị sạt lấp hết. Ngoài ra, nhà của ông A lăng Đhep, Phó chủ tịch UBND xã bị cuốn mất hết tài sản chỉ còn lại khung nhà. Nhà ông A Viết Sơn, Bí thư Đảng ủy xã cũng bị cuốn mất 20m 3 gỗ chuẩn bị để làm nhà.

Hạ lưu đập dâng bị nước phá vỡ kết cấu - Ảnh: Lê Đình Dũng

Sau sự cố, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện chỉ đạo các bộ ngành, địa phương vào cuộc cứu nạn người bị mất tích, khắc phục sự cố, thống kê đền bù thiệt hại và điều tra nguyên nhân, xử lý trách nhiệm.

Trong buổi họp báo mới nhất, ông Ngô Việt Hải cho biết sự cố xảy ra khi hồ đang tích nước thấp hơn cao trình bình thường 33m. Nước trong hồ khi xảy ra sự cố là khoảng 28 triệu mét khối so với thể tích cho phép là 200 triệu mét khối.

Từ chủ đầu tư đến lãnh đạo Tập đoàn Điện lực đều cho rằng nguyên nhân ban đầu của sự cố là do lượng mưa quá lớn.

Còn ông Đặng Hoàng An, Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam cũng khẳng định: “Qua cảm quan, nhận thấy đảm bảo an toàn”.

Gần 10 phương tiện máy móc, xe ô tô và 2 công nhân đã bị dòng lũ dữ cuốn băng khỏi chân đập - Ảnh: Lê Đình Dũng.

Thứ trưởng Bộ Công Thương, ông Cao Quốc Hưng, cho rằng: “Bước đầu đánh giá đây là sự cố nghiêm trọng gây thiệt hại từ nhân mạng đến tài sản. Tuy nhiên, qua đánh giá bước đầu ngoài việc cánh van bị sự cố thì các cụm chính của công trình vẫn an toàn. Trước mắt có thể tiếp tục đảm bảo an toàn trong mùa lũ 2016”.

Ông Hưng cũng đề nghị các đơn vị đánh giá thiệt hại và tiến hành hỗ trợ cho người bị nạn, bồi thường bước đầu cho người dân. Phải xác định đầy đủ nguyên nhân sự cố và kiểm tra lại toàn bộ công trình trước khi tiến hành tiếp.

“Về trách nhiệm của các đơn vị liên quan, trước hết phải xác định nguyên nhân và sẽ có xác định trách nhiệm, từ đó cương quyết xử lý những người có liên quan”, ông Hưng nói.

Lê Đình Dũng

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/thoi-su-c-66/vu-vo-duong-ong-thuy-dien-song-bung-2-tim-duoc-thi-the-mot-cong-nhan-42969.html