Vụ vỡ đường ống dẫn dòng thủy điện Sông Bung 2: Tích cực tìm kiếm nạn nhân còn lại

Đã một tuần kể từ ngày xảy ra sự cố, mọi công tác khắc phục vẫn đang được triển khai tích cực. Lực lượng tìm kiếm rải đều khắp sông Bung, len lỏi từ khe sông, vách đá, bám hiện trường nỗ lực tìm kiếm nạn nhân còn lại...

Lực lượng chức năng tích cực tìm người mất tích

Chiều tối nay (20.9), trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Nguyễn Tiến Đạt- Phó trưởng công an huyện Nam Giang cho biết, lực lượng liên ngành vẫn đang ra sức tìm kiếm nạn nhân được xác định mất tích cuối cùng trong sự cố kể trên.

Công tác tìm kiếm diễn ra xuyên suốt những ngày qua, giữa địa hình hiểm trở, lực lượng chức năng vẫn ra sức phối hợp chia ra từng tốp với nhiệm vụ và địa bàn riêng.

Công tác tìm kiếm cũng đã diễn ra tại lòng hồ thủy điện Sông Bung 4 những ngày qua (cách đập thủy điện Sông Bung 2 hơn 30 cây số).

Lực lượng chức năng tích cực tìm người mất tích

Có mặt tại hiện trường ngày 16.9, chúng tôi ghi nhận trên khúc sông Bung có địa hình cực kỳ hiểm trở. Nhiều khúc cua ngoặt, việc di chuyển là khó khăn bởi vách đá, bùn đất, rác gỗ phủ đầy trên sông.

Đặc biệt, khi triển khai lực lượng tìm kiếm, các cơ quan chức năng nhận định nhiều khả năng thi thể nạn nhân va chạm mạnh trước sức trôi của dòng nước rất dễ va đập, có thể bị vùi lấp hoặc có thể bị đánh tung lên bờ.

Trước những nhận định này, lực lượng tìm kiếm đã hy động nhiều người, vừa tìm kiếm trên bờ, các vách đá, cả dưới lòng sông.

Sự nỗ lực của lực lượng chức năng trong công tác tìm kiếm là đáng ghi nhận. Tuy nhiên, trước những khó khăn nêu trên. Trong tình hình mới, tỉnh Quảng Nam cần tăng cường hỗ trợ, luân phiên thay đổi người để giúp cho công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích sớm thành công.

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/thoi-su-xa-hoi/vu-vo-duong-ong-dan-dong-thuy-dien-song-bung-2-tich-cuc-tim-kiem-nan-nhan-con-lai-593875.bld