Vụ trúng xổ số 65 tỷ: Vẫn chưa có thông tin về người trúng thưởng

Cho đến nay, vẫn chưa có thông tin chính thức về việc người trúng thưởng xổ số Vietlott 65 tỷ đến từ đâu.

Sự việc người thứ 2 trúng thưởng giải Jackpot trị giá 65 tỷ đồng hiện đang là sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Tuy nhiên, đến thời điểm này, vẫn chưa xác định được chính xác người trúng thưởng đến từ đâu.

Mới đây, trao đổi với phóng viên Zing.vn ông Nguyễn Thanh Đạm, Phó tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott), cho biết: "Chúng tôi vẫn chưa nhận được liên hệ của người trúng thưởng, nên chưa khẳng định được chính xác người trúng thưởng đến từ đâu".

Hiện vẫn chưa có thông tin chính xác về người trúng thưởng xổ số trị gia 65 tỷ đồng. Ảnh: Vietnamplus

Trước đó, thông cáo báo chí phát đi từ doanh nghiệp này cho biết: "Theo thông tin ban đầu từ đại lý, người trúng thưởng đến từ TP.HCM. Tuy nhiên, đến thời điểm này Vietlott chưa nhận được liên lạc xác nhận trực tiếp từ người trúng thưởng".

Theo Zing, có thể "chưa xác định được chính xác" nên nội dung thông báo trên website của Vietlott hiện đã gỡ bỏ thông tin: "Người trúng thưởng đến từ TP.HCM".

Trước đó, Dân Trí cho biết, sau ngày phát hành chiếc vé đầu tiên ngày 18/7/2016, sản phẩm xổ số tự chọn số điện toán Mega 6/45 của Vietlott đã xác định được chủ nhân trúng giải Jackpot thứ hai.

Kết quả cập nhật xổ số Mega 6/45 ngày 2/11 của Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) cho thấy, đã có người trúng 64,8 tỷ đồng giải đặc biệt. Chuỗi số trúng giải lần này là 03-05-08-10-13-22.

Theo báo Thể thao văn hóa cho biết, theo quy định người trúng sẽ phải đóng 10% thuế thu nhập cá nhân cho gần như toàn bộ khoản tiền hơn 64,8 tỷ. Theo tính toán, sau khi trả đầy đủ thuế, người trúng đặc biệt sẽ nhận được khoảng 59 tỷ đồng theo hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt.

Hiện nay, Vietlott triển khai kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán tại 06 tỉnh, thành phố phía Nam (Tp. Hồ Chí Minh, Tp. Cần Thơ, An Giang, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu) với hơn 1.000 điểm bán hàng.

Cũng theo Dân Trí, kể từ thời điểm giải Jackpot đầu tiên có người trúng thưởng, doanh thu bán vé của công ty đã tăng mạnh và chỉ trong vòng 7 kỳ quay số mở thưởng giá trị giải Jackpot tăng hơn 42 tỷ đồng từ 12 tỷ đồng lên tới 64,8 tỷ đồng.

Xác suất trúng giải thưởng Jackpot là 1/8.145.060, với số lượng người tham gia dự thưởng cao nên khoảng thời gian giải Jackpot thứ hai tìm được chủ nhân nhanh hơn nhiều so với giải Jackpot đầu tiên.

Theo quy định của Bộ Tài chính tại Thông tư số 111/2013/TT-BTC, người sở hữu vé trúng thưởng khi đến nhận giải thưởng sẽ thực hiện nộp thuế theo quy định hiện hành.

Đối với trường hợp nói trên, người trúng thưởng sẽ phải nộp thuế thu nhập 6,48 tỷ đồng, số tiền ròng được hưởng là 58,32 tỷ đồng.

Cũng tại kỳ quay số mở thưởng này đã xác định được 79 vé trúng thưởng giải nhất trị giá 10 triệu đồng, 4.255 vé trúng thưởng giải nhì trị giá 300.000 đồng và 66.894 vé trúng giải ba mỗi giải trị giá 30.000 đồng.

Lâm Anh (T/h)

Nguồn VietQ: http://vietq.vn/vu-trung-xo-so-65-ty-van-chua-co-thong-tin-ve-nguoi-trung-thuong-d107364.html