Vụ trung úy cảnh sát tử vong tại nhà trọ: Không phải do nợ nần

Đó là khẳng định của đại tá Nguyễn Xuân Hậu - Trưởng công an TP Thái Bình, liên quan đến việc trung úy Võ Thế M. tử vong tại nhà trọ vào chiều 9/11.

Thi thể trung úy Võ Thế M. được đưa vào bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình để khám nghiệm pháp y

Trước đó, báo điện tử Người Đưa Tin đã đưa, vào khoảng 14h ngày 9/11, tại một nhà trọ thuộc phường Trần Lãm (TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình), quần chúng nhân dân phát hiện anh Võ Thế M. tử vong trong trạng thái treo cổ.

Nhận được tin báo, công an TP Thái Bình, công an tỉnh Thái Bình cùng các đơn vị chức năng đã đến hiện trường để khám nghiệm, điều tra nguyên nhân dẫn đến việc anh M. tử vong. Được biết anh Võ Thế M. (SN 1984, trú tại xã Đông Dương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) đang là trung úy thuộc Đội Cảnh sát Trật tự - Cơ động, công an TP Thái Bình.

Ngay sau đó, thi thể của anh M. đã được chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình để làm thủ tục khám nghiệm pháp y. Có một số thông tin từ dư luận cho rằng, anh M đã bị cơ quan đình chỉ công tác cách đây 4 tháng, anh M. tự tử là do liên quan đến vấn đề nợ nần và không có khả năng thanh toán.

Ngày 11/11, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, đại tá Nguyễn Xuân Hậu – Trưởng công an TP Thái Bình cho biết: “Thông tin từ dư luận thì nhiều chiều, vụ việc trung úy M. tử vong không có dấu hiệu hình sự. Nguyên nhân dẫn đến hành động của anh M. không phải do nợ nần và anh này cũng chưa bị đình chỉ công tác. Công an tỉnh cũng như công an TP Thái Bình vẫn đang tiếp tục điều tra, hoàn thiện hồ sơ vụ việc này”.

Minh Sơn

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/vu-trung-uy-canh-sat-tu-vong-tai-nha-tro-khong-phai-do-no-nan-a306118.html