Vụ thuyền viên bị cướp biển bắn chết: Gia đình quặn lòng nghe tin dữ

Đến trưa nay (21/2), gia đình anh Vũ Đức Hạnh, nạn nhân bị thiệt mạng do cướp biển tấn công tại Philippines mới nhận được thông tin chính thức.

Ngôi nhà của anh Vũ Đức Hạnh tại tại thôn 8, Đông Am, xã Tam Cường, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng.

Đại diện Công ty Cảng biển quốc tế báo tin chính thức đến gia đình nạn nhân. Ngoài anh Hạnh bị cướp biển bắn chết, 6 thuyền viên khác đang bị bắt giữ gồm thuyền trưởng Bùi Xuân Viện; đội phó Đỗ Hữu Nghĩa; phó 3 Bùi Trung Đức, máy 2 Nguyễn Hữu Trường, thủy thủ Trần Viết Văn, thợ máy Nguyễn Quang Huy.

Ngay từ sáng sớm, hàng xóm cùng người thân đã tới để hỏi thăm và động viên gia đình.

Bà Đào Thị Gần (mẹ anh Hạnh) không kìm nổi nước mắt khi nhận được tin của con trai.

Anh Lương Xuân Hưng, anh họ của anh Hạnh cho biết, gia đình vẫn chưa tin rằng Hạnh đã ra đi vĩnh viễn.

Những bức ảnh cuối cùng của anh Hạnh cùng gia đình.

Gương mặt thất thần của người cha khi biết tin con trai tử nạn.

Ông Phan Văn Hiển, cán bộ an ninh Công ty TNHH thương mại vận tải và xuất nhập khẩu Phạm Hải (phường Đông Hải 1, quận Hải An, Hải Phòng) cho biết thi thể của Hạnh sẽ được chuyển về cho gia đình trong 4-5 ngày tới.

Nguồn VOV: http://vov.vn/tin-24h/thuyen-vien-bi-cuop-bien-ban-chet-gia-dinh-quan-long-nghe-tin-du-595895.vov