Vụ thử hạt nhân của Triều Tiên có sức công phá 250 kiloton

Ngày 13-9, trang mạng 38 North của Viện nghiên cứu Mỹ - Triều thuộc Đại học Johns Hopkins cho rằng vụ thử hạt nhân mới nhất của Triều Tiên có thể đạt sức công phá lên tới 250 kiloton, mạnh hơn nhiều so với những ước tính chính thức.

Theo Cơ quan Địa chất Mỹ, vụ thử hạt nhân của Triều Tiên đã gây ra trận động đất 6,3 độ richter. Do vậy, 38 North đã nâng ước tính về năng lượng giải phóng từ vụ nổ lên khoảng 250 kiloton, lớn hơn gấp 16 lần quả bom nguyên tử 15 kiloton mà Mỹ ném xuống Hiroshima vào năm 1945.

Trong khi đó, theo Ủy ban An ninh và an toàn hạt nhân (NSSC) của Hàn Quốc, máy dò khí xenon đặt trên đất liền tại khu vực miền Đông Bắc của nước này đã 9 lần phát hiện một lượng nhỏ chất đồng vị phóng xạ xenon-113 sau vụ thử hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Trong một diễn biến khác, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Federica Mogherini cho biết EU sẽ thực thi các biện pháp trừng phạt mới của Liên hiệp quốc đối với chương trình hạt nhân của Triều Tiên, đồng thời xúc tiến các biện pháp mới của riêng EU.

PHƯƠNG NAM

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/vu-thu-hat-nhan-cua-trieu-tien-co-suc-cong-pha-250-kiloton-467676.html