Vũ Thị Trang đoạt ngôi á quân giải cầu lông Việt Nam mở rộng 2017

Để thua hạt giống số 1 Sayaka Takahashi (Nhật Bản, hạng 26 TG) với tỷ số 0-2 ở chung kết diễn ra hôm nay tại Nhà thi đấu Nguyễn Du (TP.HCM), tay vợt Vũ Thị Trang (hạng 53 TG) đoạt ngôi á quân giải cầu lông Yonex Sunrise Việt Nam mở rộng.

Vũ Thị Trang đoạt ngôi á quân cầu lông Việt Nam mở rộng

Tay vợt Nhật Bản chứng tỏ đẳng cấp cao hơn so với Vũ Thị Trang với những pha gài cầu hiểm hóc cùng những cú đánh ngoài tầm khống chế của tay vợt nữ số 1 Việt Nam.

Vũ Thị Trang không thể tiếp tục gây bất ngờ trên sân nhà

Sayaka Takahashi làm chủ hoàn toàn thế trận trong ván đầu trước khi giành chiến thắng với cách biệt 21/9 trước tay vợt chủ nhà. Tay vợt quê Bắc Giang nhập cuộc tốt hơn trong ván 2 nhưng Sayaka Takahashi nhanh chóng tạo thế cân bằng trước khi vươn lên giành thắng lợi với điểm số 21/14.

“Tay vợt Nhật Bản chơi hay hơn, xứng đáng giành chiến thắng. Hôm nay tôi đã cố gắng hết sức với mục tiêu ghi thật nhiều điểm càng tốt nhưng đành chịu vì đối thủ quá mạnh. Cảm ơn người hâm mộ đã cổ vũ hết mình cho tôi trong trận chung kết hôm nay cũng như những trận đấu trước đó. Tôi vẫn chưa hết chấn thương, không thể có phong độ cao nhất nhưng sự động viên của người hâm mộ là động lực lớn cho tôi”, Vũ Thị Trang cho biết.

Tay vợt Nhật Bản Sayaka Takahashi thể hiện đẳng cấp cao hơn Vũ Thị Trang

Sức khỏe không tốt cùng chấn thương chân phải khiến Vũ Thị Trang không thể tham dự SEA Games 29 diễn ra hồi tháng trước. Cô cũng dự tính không tham dự giải Việt Nam mở rộng nhưng được sự động viên của Ban huấn luyện cùng ủng hộ từ gia đình, Vũ Thị Trang quyết định thi đấu trong tâm thế sẽ bỏ cuộc khi sức khỏe không cho phép.

Trong khi tay vợt nam số 1 Nguyễn Tiến Minh (chồng Vũ Thị Trang) cũng là niềm hy vọng số 1 cầu lông Việt Nam dừng chân ở vòng 3 đơn nam thì Vũ Thị Trang liên tiếp gây bất ngờ khi giành quyền vào chung kết, trở thành tay vợt nữ đầu tiên của cầu lông Việt Nam góp mặt ở chung kết giải cầu lông Việt Nam mở rộng nằm trong hệ thống Grand Prix của Liên đoàn cầu lông thế giới.

Phần thưởng cho Vũ Thị Trang cho danh hiệu á quân là 2.470 USD (hơn 50 triệu đồng). Bên cạnh đó, Vũ Thị Trang còn được thưởng nóng tổng cộng 30 triệu đồng từ Liên đoàn cầu lông Việt Nam, Liên đoàn cầu lông TP.HCM.

Hoàng Quỳnh

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/toan-canh-the-thao/vu-thi-trang-doat-ngoi-a-quan-giai-cau-long-viet-nam-mo-rong-2017-78000.html