Vụ thanh tra giao thông Gia Lai bị nhắn tin đe dọa: Triệu tập đối tượng, tịch thu tang vật

Ngày 28.6, nguồn tin của Lao Động cho biết, CA tỉnh Gia Lai đã triệu tập đối tượng Đào Thanh Linh (SN 1983, trú thôn Tân Lập, xã Tân An, huyện Đắc Pơ, Gia Lai) để làm rõ động cơ nhắn tin đòi 'tông chết' Thanh tra giao thông Gia Lai.

Trạm cân 55, nơi ông Chu Văn Hùng nhận tin nhắn đe dọa "tông chết". Ảnh ĐÌNH VĂN

Tại cơ quan điều tra, Linh khai nhận, việc nhắn tin đe dọa ông Chu Văn Hùng - Phó Đội trưởng Trạm cân 55 (Thanh tra giao thông Gia Lai) là có thật, nhưng chỉ là hù chứ không có ý định tông chết. Nguyên nhân, Linh có một chiếc xe tải BKS 81C-010.59 chuyên chở mía từ huyện Đắc Pơ (Gia Lai) đi Bình Định. Để qua trạm cân mà không phải kiểm tra trọng tải, Linh thường xuyên đến gặp và điện thoại cho ông Hùng, nhưng không được chấp nhận. Cùng với việc thấy nhiều xe chở mía qua trạm cân nhưng không phải kiểm tra tải trọng, bực tức, Linh đã nhắn tin đe dọa.

Vụ việc đã được CA tỉnh Gia Lai bàn giao cho CA thị xã An Khê xử lý.

Trao đổi về hướng xử phạt đối tượng Đào Thanh Linh, Trưởng CA TX. An Khê - đại tá Bùi Văn Lại nói ngắn gọn: "Đơn vị đang làm".

Trước đó, tại Trạm cân 55 (QL19, xã Song An, TX. An Khê, Gia Lai), ông Chu Văn Hùng phát hiện 2 xe tải chở mía BKS 29N-3204 và 76K-4079 đang đậu bên đường, có dấu hiệu quá tải.

Ông Hùng đã xuống vận động, tuyên truyền hạ tải, tuy vậy, chủ xe đóng cửa bỏ đi khi "xin xỏ" không thành. Ít phút sau, 2 tài xế điều khiển 2 xe chạy tốc độ cao, vượt trạm cân lưu động bất chấp tín hiệu dừng xe. Cùng lúc này, điện thoại di động của ông Hùng nhận được tin nhắn từ số điện thoại 0976.130.130 của Đào Thanh Linh với nội dung: "Bố láo, tui xuống, tui tông chết ông luôn".

ĐÌNH VĂN

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/phap-luat/vu-thanh-tra-giao-thong-gia-lai-bi-nhan-tin-de-doa-trieu-tap-doi-tuong-tich-thu-tang-vat-677660.bld