Vụ thảm sát ở Quảng Ninh: Hàng trăm công an lập chốt trên đường truy bắt nghi phạm

Đến 20 giờ tối nay, các cơ quan chức năng vẫn đang khẩn trương truy tìm nghi phạm gây ra vụ thảm sát.

Nghi can thảm sát 4 bà cháu ở Quảng Ninh "là người hiền lành, gặp ai cũng chào"

GiadinhNet - Theo người dân địa phương, từ trước đến nay, nghi can Doãn Trung Dũng không có mâu thuẫn với ai trong khu phố và được cho là hiền lành.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã đưa tin, vụ thảm sát khiến 4 bà cháu tử vong vào khoảng 7 giờ sáng 24/9, tại gia đình chị Vũ Thị Thanh (SN 1983), ở tổ 1, khu Hợp Thành, phường phương Nam, TP. Uông Bí (Quảng Ninh).

Đối tượng Doãn Trung Dũng đang bị cơ quan CSĐT phát lệnh truy nã. Ảnh: (Cơ quan Công an cung cấp)

Vào trưa nay 26/9, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra Quyết định truy nã đặc biệt về tội "Giết người, cướp tài sản" theo quy định tại Điều 93 Bộ luật hình sự đối với Doãn Trung Dũng (SN 1971), trú tại tổ 7, khu 1, phường Trưng Vương, TP. Uông Bí (Quảng Ninh).

Với quyết tâm truy bắt bằng được đối tượng gây ra thảm sát, từ chiều tối hôm qua (25/9), Phòng CSGT đã chỉ đạo các đội, trạm phối hợp với lực lượng CSCĐ (Công an tỉnh Quảng Ninh) lập các chốt để kiểm soát, truy bắt nghi can.

Lực lượng CSGT và CSCĐ lập chốt kiểm tra các phương tiện lưu thông. Ảnh: Đ. Tùy

Tại QL 18, Đội tuần tra kiểm soát giao thông 1.18 (đóng tại TP Uông Bí) huy động 100% cán bộ, chiến sỹ phối hợp với lực lượng CSCĐ lập 2 chốt chặn và được trang bị đầy đủ phương tiện, vũ khí, công cụ hỗ trợ. Chốt thứ nhất tại khu vực trước cửa chùa Trình (Yên Tử), tiến hành kiểm soát các phương tiện xe khách, xe taxi lưu thông hướng TP. Uông Bí – thị xã Đông Triều.

Chốt thứ 2 lập tại Trạm thu phí Đại Yên (phường Đại Yên, TP. Hạ Long), do Đội tuần tra kiểm soát trung tâm và dẫn đoàn đảm nhiệm, tiến hành kiểm soát các phương tiện lưu thông theo hướng TP. Uông Bí đi TP. Hạ Long.

Từ hôm qua đến nay, hàng trăm chiến sĩ đã lập chốt truy bắt nghi phạm. Ảnh: Đ. Tùy

Trên tuyến QL10, chốt thứ 3 được đặt tại chân cầu Đá Bạc (điểm giáp ranh giữa TP. Uông Bí và huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng). Tại điểm chốt chặn này, ngoài kiểm tra xe khách, xe taxi, lực lượng chức năng còn kiểm tra một số phương tiện có dấu hiệu nghi vấn, lưu thông hướng TP. Uông Bí - TP. Hải Phòng.

Cùng với đó, lực lượng Cảnh sát đường thủy phối hợp với CSCĐ tổ chức tuần tra, kiểm soát các phương tiện lưu thông trên các tuyến sông chảy qua địa bàn TP. Uông Bí, như: sông Đá Bạch, sông Tranh (giáp với TP. Hải Phòng).

Mặc dù trời tối, nhưng lượng chức năng vẫn khẩn trương truy tìm nghi phạm. Ảnh: Hữu Tuấn

Cho đến 20 giờ tối nay, cơ quan điều tra vẫn đang tích cực truy tìm đối tượng Doãn Trung Dũng, là nghi phạm số một liên quan đến vụ thảm sát khiến 4 bà cháu Nguyễn Thị Hát (SN 1955) bị ghiết tại nhà riêng, ở khu Hợp Thành, phường Phương Nam (TP. Uông Bí) vào ngày 24/9.

Hình ảnh nơi ẩn náu và trốn chạy của nghi can thảm sát 4 bà cháu ở Quảng Ninh

GiadinhNet - Khi bị lực lượng chức năng vào kiểm tra, Dũng đã trèo qua tường bỏ trốn.

Báo Gia đình & Xã hội tiếp tục thông tin về sự việc này.

Đức Tùy

Báo Gia đình và Xã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/vu-tham-sat-o-quang-ninh-hang-tram-cong-an-lap-chot-tren-duong-truy-bat-nghi-pham-20160926201928892.htm