Vụ tham nhũng gỗ huê ở Quảng Trị: Kiểm tra Phó Chỉ huy trưởng BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh

Ngày 21.2, ông Trần Văn Huỳnh - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị - đã ký quyết định bổ sung kiểm tra đảng viên có dấu hiệu vi phạm trong vụ tham nhũng gỗ huê tang vật xảy ra từ cuối năm 2010 đối với ông Nguyễn Đình Hà - đại tá, Phó Chỉ huy trưởng BCH Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh QT.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy QT cho hay, quyết định sẽ được công bố vào sáng 22.2 tại cơ quan Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh. Trả lời PV Lao Động chiều 21.2, về tiến độ xử lý vụ tham nhũng gỗ huê tang vật xảy ra tại BĐBP tỉnh, ông Huỳnh nói: “Đến thời điểm này, đã có đủ cơ sở khẳng định: Sau khi bắt vụ buôn lậu gỗ huê tại huyện Hướng Hóa, BĐBP tỉnh đã cho lại đối tượng buôn lậu một số lượng gỗ huê tang vật.

Có tất cả 8 cán bộ, đảng viên liên quan là đối tượng kiểm tra trong vụ này, trong đó riêng ông Ngô Xuân Hoàn - đại tá, nguyên Chỉ huy trưởng BCH BĐBP tỉnh - do đã chuyển công tác ra Bộ Tư lệnh BĐBP nên sẽ do Đảng ủy Bộ Tư lệnh BĐBP kiểm tra, còn lại 7 người hiện công tác tại BĐBP Quảng Trị. Trường hợp ông Nguyễn Đình Hà là do trong quá trình kiểm tra của đoàn đã phát hiện những dấu hiệu vi phạm có liên quan đến vụ gỗ huê nên mới ra quyết định bổ sung kiểm tra vào ngày hôm nay”.

Ông Huỳnh cũng thừa nhận rằng tiến độ xử lý chậm, kéo dài nhiều năm, nhưng ông nói do vụ việc phức tạp, liên quan đến nhiều người, nhiều đối tượng, mối quan hệ với ngành dọc trung ương nên càng phải thận trọng, kỹ càng.

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/phap-luat/vu-tham-nhung-go-hue-o-quang-tri-kiem-tra-pho-chi-huy-truong-bch-bo-doi-bien-phong-tinh/103217.bld