Vụ taxi nổ như bom: Nghi vấn khách tự sát vì nhiễm HIV

Để lại thư tuyệt mệnh, người đàn ông ôm mìn lên taxi, mìn phát nổ khiến hai người chết tại chỗ.

Hiện trường vụ taxi nổ như bom

Liên quan đến vụ taxi nổ như bom khiến 2 người tử vong vào ngày 3/10 tại Cẩm Phả, Quảng Ninh, lực lượng chức năng đã xác định danh tính nạn nhân thứ 2 tử vong trong vụ nổ là Lê Thành (50 tuổi, trú ở khu Hoàng Thạch), cùng phường với tài xế điều khiển chiếc xe là anh Đặng Văn Trung (29 tuổi, trú tại tổ 83, phường Cẩm Thạch, TP.Cẩm Phả).

Cơ quan chức năng cũng cho biết nạn nhân Thành là một đối tượng nghiện ma túy và nhiễm HIV giai đoạn cuối. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một lá thư tuyệt mệnh do nạn nhân để lại.

Tối 3/10, nguồn tin của VnExpress cho biết nguyên nhân khiến chiếc taxi nổ tung tại trung tâm TP Cẩm Phả (Quảng Ninh) nghi do mìn của ông Thành đem theo phát nổ.

Khám xét nhà ông Thành tại khu Hoàng Thạch, phường Cẩm Thạch (TP Cẩm Phả), cảnh sát phát hiện thư tuyệt mệnh cùng một số dây mìn.

Theo điều tra ban đầu, lúc 12h20, ngày 3/10, tổng đài hãng taxi nhận được điện thoại của khách báo đón tại đường Lê Thanh Nghị, tổ 7, khu Hoàng Thạch, phường Cẩm Thạch, TP Cẩm Phả. Khoảng 12h24, lái xe Đặng Văn Trung (29 tuổi) báo về trung tâm đã đón được khách. 8 phút sau thì vụ nổ kinh hoàng xảy ra khiến anh Trung và người khách tử vong tại chỗ.

Như đã đưa tin, vào khoảng 12h30 ngày 3/10, trên đường Trần Phú (phường Cẩm Trung, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) xảy ra 1 vụ nổ xe taxi khiến 2 người tử vong, nhiều tài sản khác bị hư hại.

Tổng hợp

Nguồn GTVT: http://www.tapchigiaothong.vn/vu-taxi-no-nhu-bom-nghi-van-khach-tu-sat-vi-nhiem-hiv-d32808.html