Vụ tàu VTB26 chìm ở Nghệ An: Phát hiện thêm một thi thể

Sau 4 ngày nỗ lực tìm kiếm, đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng đã cứu sống 7 thủy thủ, vớt được 4 thi thể và hiện vẫn còn 2 người mất tích.

Lực lượng cứu hộ vẫn tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân còn lại. Ảnh: AN

Chiều 20.7, đại tá Nguyễn Hải Bình - Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An - cho biết: “Sáng 20.7, lực lượng cứu nạn đã tìm thấy thêm 1 thi thể nằm trong tầng 2 của con tàu bị chìm”.

Theo đó, vào khoảng hơn 9h sáng 20.7, đội thợ lặn tiếp cận con tàu VTB 26 bị chìm trên vùng biển thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An và phát hiện 1 thi thể thuyền viên chưa rõ danh tính mắc kẹt trong tàu. Thi thể thuyền viên này ngay sau đó được lên tàu Sar 274, đưa vào cảng Cửa Lò để xác định danh tính.

Danh sách 7 người được cứu sống gồm: Phạm Văn Hải – thuyền trưởng (quê Ninh Bình), Ngô Cao Cường – thủy thủ AB (quê Nghệ An), Đặng Duy Khiêm – thợ máy 0S (quê Thái Bình), Nguyễn Văn Sáng – máy trưởng (quê Thanh Hóa), Vũ Văn Đạt – thủy thủ AB (quê Nam Định), Lý Văn Giang – thợ máy AB (quê quán Hải Phòng), Nguyễn Anh Tuấn – hành khách áp tải hàng.

Thi thể các nạn nhân tìm kiếm được là: Nguyễn Văn Lãm – máy phó, thuyền viên - Lê Đắc Tài, Nguyễn Văn Dương (1989) – sỹ quan máy quê Hải Phòng và một nạn nhân chưa xác định được danh tính.

Hiện còn 2 người mất tích vẫn chưa tìm thấy.

Trước đó, vào khoảng 2h sáng 17.7, tàu VTB 26 trọng tải 5.100 tấn, chở 4.700 tấn than phát tín hiệu cấp cứu khi neo đậu tránh bão gần Đảo Ngư (Nghệ An). Mặc dù nhận được tín hiệu cấp cứu, nhưng các tàu bên cạnh không thể tiếp cận và cứu nạn do sóng to, tâm bão đến.

Công tác tìm kiếm cứu nạn vẫn đang diễn ra, phạm vi được mở rộng hơn.

DOANH NHÂN

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/xa-hoi/vu-tau-vtb26-chim-o-nghe-an-phat-hien-them-mot-thi-the-685117.bld