Vụ tàu cá trôi dạt ở Hoàng Sa: Trung Quốc cứu người, không cứu tàu cá

Trưa 27.11, theo thông tin từ Ban Chỉ huy PCTT - TKCN tỉnh Quảng Ngãi - cho biết, hiện có 1 tàu của Trung Quốc đang ở gần tàu cá QNg 92823 TS, nhưng phía Trung Quốc đề nghị chỉ cứu người, không hỗ trợ kéo tàu. Tuy nhiên, ông Võ Lai, chủ tàu cá trên, chưa đồng ý vì tài sản quá lớn.

Ảnh minh họa.

Ban Chỉ huy PCTT – TKCN tỉnh Quảng Ngãi đã đề nghị Ban Chỉ huy PCTT – TKCN TP. Quảng Ngãi làm việc trực tiếp với gia đình chủ tàu cá để thống nhất biện pháp hỗ trợ. Theo đó, nếu muốn cứu tàu thì phải liên lạc với các tàu, thuyền của địa phương đến lai dắt, nếu thống nhất cứu nạn (cứu người) thì thông báo cho Ban Chỉ huy PCTT – TKCN tỉnh để tổ chức cứu nạn.

Trước đó, ngày 6.11, tàu cá QNg 92823 TS của ông Võ Lai (SN 1972) trú tại xã Nghĩa An, TP.Quảng Ngãi (trên tàu có 11 ngư dân) xuất bến tại Trạm KSBP Sa Kỳ đi hành nghề lưới chuồn tại khu vực vùng biển quần đảo Hoàng Sa. Vào khoảng 5h ngày 24.11, tàu bị hỏng máy tại vị trí 16,00 độ vĩ Bắc - 112,05 độ kinh Đông. Đến 9h ngày 27.11, tàu trôi dạt tại vị trí 15,27 độ vĩ Bắc – 111,30 độ kinh Đông.

Ngay sau khi nhận được thông tin về trường hợp tàu cá QNg 92823 TS bị nạn, Ủy ban Quốc gia TKCN đã có văn bản đề nghị các cơ quan đơn vị liên quan: Bộ Tham mưu Hải Quân, Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao, Cục Kiểm ngư phối hợp tham gia cứu hộ, cứu nạn tàu cá QNg 92823 TS.

Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao đã đề nghị cơ quan chức năng của Trung Quốc đến hỗ trợ, giúp đỡ tàu cá QNg 92823 TS.

Ban Chỉ huy PCTT – TKCN tỉnh Quảng Ngãi đã đề nghị Ban Chỉ huy PCTT – TKCN tỉnh Quảng Nam, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các cơ quan chức năng liên quan phối hợp đề nghị 5 tàu của Quảng Nam đang ở gần khu vực tàu QNg 92823 TS bị nạn đến hỗ trợ giúp đỡ. Tuy nhiên, 5 tàu nêu trên đã di chuyển xuống khu vực vùng biển quần đảo Trường Sa nên không thể hỗ trợ được.

Trần Hóa

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/thoi-su-xa-hoi/vu-tau-ca-troi-dat-o-hoang-sa-trung-quoc-cuu-nguoi-khong-cuu-tau-ca-614993.bld