Vụ tàu cá ngư dân Quảng Ngãi trôi dạt ở Hoàng Sa: Tàu Hải Quân đã tiếp cận và lai dắt tàu vào bờ

Ngày 30.11, tin từ Ban Chỉ huy PCTT – TKCN huyện Bình Sơn cho biết, đến 1h ngày 30.11, tàu HQ 952 đã tiếp cận được và tiến hành lai dắt tàu QNg 92823 TS vào bờ.

Người thân của 11 ngư dân đang từng ngày chờ tin từ Hoàng Sa.

Trước đó, ngày 6.11, tàu cá QNg 92823 TS của ông Võ Lai (SN 1972) trú tại xã Nghĩa An, TP.Quảng Ngãi (trên tàu có 11 ngư dân) xuất bến tại Trạm KSBP Sa Kỳ đi hành nghề lưới chuồn tại khu vực vùng biển quần đảo Hoàng Sa. Vào khoảng 5h ngày 24.11, tàu bị hỏng máy tại vị trí 16,00 độ vĩ Bắc - 112,05 độ kinh Đông. Đến 9h ngày 27.11, tàu trôi dạt tại vị trí 15,27 độ vĩ Bắc – 111,30 độ kinh Đông.

Đối với trường hợp tàu cá QNg 90134 TS do ông Vũ Duy Tiến (SN 1960) trú xã Bình Châu, huyện Bình Sơn làm chủ, kiêm thuyền trưởng (trên tàu có 7 ngư dân) bị hỏng máy vào lúc 7h ngày 27.11, phải neo đậu tại vị trí 11,32 độ vĩ Bắc - 116,12 độ kinh Đông.

Hiện tại, tàu QNg 90134 TS đã khắc phục tạm thời và đang trên đường chạy vào đảo Song Tử Tây, dự kiến khoảng 14h ngày 30.11.2016, tàu sẽ đến đảo Song Tử Tây.

Trần Hóa

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/thoi-su-xa-hoi/vu-tau-ca-ngu-dan-quang-ngai-troi-dat-o-hoang-sa-tau-hai-quan-da-tiep-can-va-lai-dat-tau-vao-bo-615929.bld