Vụ tàng trữ kho vũ khí và giết người ở đường Láng: Kẻ chủ mưu chưa có tiền án tiền sự

Từ vụ việc một nạn nhân rơi từ tầng 3 xuống đường, Công an TP Hà Nội đã triệt phá thành công ổ nhóm tội phạm có tổ chức trên địa bàn, bắt giữ kẻ chủ mưu, thu giữ 11 khẩu súng và hàng nghìn viên đạn, cùng nhiều ma túy.

Sáng 16/8, Công an Hà Nội tổ chức họp báo thông tin về kết quả triệt phá ổ nhóm tội phạm có tổ chức gây ra vụ Giết người, xảy ra ngày 31/7 tại số nhà 866, ngõ 850 đường Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa.

Liên quan đến vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa đã khởi tố vụ án giết người, tàng trữ trái phép chất ma túy, đồng thời thu thập tài liệu, chứng cứ để xử lý các đối tượng trên về hành vi Cố ý gây thương tích, Tàng trữ trái phép chất ma túy, cưỡng đoạt tài sản.

Nạn nhân bị bắn nhưng không trình báo Công an

Theo hồ sơ, khoảng 23h45 ngày 29/7/2016, Công an quận Đống Đa nhận được tin báo có một nam thanh niên đang trong tình trạng nguy kịch sau khi rơi từ tầng 3 tại số nhà 866 đường Láng (phường Láng Thượng, quận Đống Đa) xuống đất. Sau khi tìm hiểu, nạn nhân được xác định là Phạm Văn Tuyên (SN 1990, trú tại địa chỉ trên) bị gãy xương đùi bên trái, và dập não vùng chán.

Qua tìm hiểu, Công an TP Hà Nội đã đặt ra nhiều nghi vấn bởi xuất hiện nhiều dấu hiệu liên quan đến nạn nhân. Lập tức, lực lượng này đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khác để tiến hành vào cuộc điều tra làm rõ.

Sau khi tìm hiểu, Phạm Văn Tuyên khai nhận là người đi thu hồi nợ cho Vũ Quang Hùng (SN 1981, trú tại phường Liễu Giai, quận Ba Đình) tại các địa điểm trên địa bàn. Thời gian gần đây, giữa hai người đã xảy ra mâu thuẫn trong việc làm ăn và đã nhiều lần giải quyết mâu thuẫn bằng vũ lực.

Nhiều vũ khí nóng thu giữ tại nhà đối tượng Hùng

Nhiều vũ khí nóng thu giữ tại nhà đối tượng Hùng

Ngày 12/6, Hùng đi cùng Bùi Văn Chủ đến gặp anh Tuyên tại phòng 301, số nhà 866 đường Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa để “nói chuyện”. Tại đây, Hùng đã dùng súng ngắn bắn một phát vào đùi bên trái của anh Tuyên rồi cùng Chủ nhanh chóng bỏ đi. Sau đó, anh Tuyên được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Giao thông vận tải nhưng không trình báo cho cơ quan Công an.

Đến ngày 25/7, Hùng tiếp tục ra lệnh cho đàn em lần là Bùi Văn Chủ, Vũ Văn Thùy và Hoàng Ngọc Hiếu yêu cầu Tuyên đến nhà Hùng (số 4 đường Văn Cao, phường Liễu Giai, quận Ba Đình) để đối chiếu công nợ nhưng anh Tuyên không đến. Ngày 26/7, nhóm của Thùy đã cảnh báo Tuyên nếu sau 3 ngày mà Tuyên không đến thì Hùng sẽ cho người gặp ở đâu thì đánh ở đấy.

Khoảng 23h ngày 29/7, sau khi uống rượu, Hiếu chở Thùy đến nhà Tuyên để đánh và đòi nợ. Khi đến nơi, Hiếu nhặt cục bêtông đi cùng Thùy lên phòng 301 để gặp Tuyên. Tuyên vừa mở cửa thì bị Hiếu đập cục bêtông về hướng mình, nhưng anh Tuyên kịp thời né được. Tiếp đến, Hiếu và Thùy nhảy vào tấn công dồn dập, dồn được Tuyên về lan can ngoài hành lang, Hiếu và Thùy dùng cốc thủy tinh, bát đũa, tuýp sắt, và cả dao tấn công Tuyên.

Bị đánh tới tấp, Tuyên chạy ra sát lan can và bám hai tay lên đó. Hiếu lao vào ấn mạnh lên người Tuyên khiến Tuyên rơi từ tầng 3 xuống đất và chấn thương nặng. Thấy vậy, Hiếu và Thùy xuống dưới nhà và bỏ chạy. Đến bãi cỏ gần cầu 361 đường Láng thì Thùy vứt lưỡi dao xuống. Sau đó 2 người trở về công viên Trung Yên (quận Cầu Giấy) để gặp Chủ lấy xe, đồng thời, Thùy cũng vứt tuýp sắt đi. Sau đó, hai người này đã nhanh chóng bỏ trốn.

Tang vật thu giữ được tại nhà đối tượng chủ mưu

Kẻ chủ mưu có kho vũ khí khủng chưa có tiền án, tiền sự

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt 4 đối tượng gồm Vũ Quang Hùng (SN 1981, trú tại phường Liễu Giai, quận Ba Đình); Bùi Văn Chủ (SN 1993, Trung Hòa, quận Cầu Giấy); Vũ Văn Thùy (SN 1991, Kiến Xương, Thái Bình) và Hoàng Ngọc Hiếu (Kiến Xương, Thái Bình).

Trong đó, kẻ chủ mưu được xác định là Vũ Quang Hùng, “ông trùm" chuyên cho vay nặng lãi. Khám xét nơi tạm trú của Hùng, Công an thu giữ hơn 1,36 kg ma túy tổng hợp, 11 khẩu súng gồm 3 khẩu súng dài có ống ngắm, 8 khẩu súng ngắn và hàng nghìn viên đạn, dao, kiếm, rìu, nỏ bắn tên, 43 chứng minh nhân dân, 17 sổ hộ khẩu, 6 hộ chiếu, 438 giấy tờ liên quan đến việc cho vay nợ với tổng số tiền khoảng gần 5 tỷ đồng.

Trao đổi với phóng viên, Đại tá Nguyễn Duy Ngọc, Phó thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội cho biết toàn bộ số vũ khí thu giữ được tại nơi ở của đối tượng Hùng đang được đưa đi giám định để làm rõ nguồn gốc.

Ngoài ra, Cơ quan Công an cũng đang làm rõ, các đối tượng trên đã gây ra đã sử dụng các loại vũ khí này trong các vụ án khác.

Hiện, Cơ quan Công an đang tiến hành thu thập thông tin, điều tra và làm rõ vụ việc.

Hải Nam

Nguồn Công Lý: http://congly.com.vn/phap-luat/ho-so-vu-an/vu-tang-tru-kho-vu-khi-va-giet-nguoi-o-duong-lang-ke-chu-muu-chua-co-tien-an-tien-su-169184.html