Vụ tân sinh viên Bách Khoa bị sát hại: Hung thủ khai gì?

Nghi phạm Chu Văn Trường đột nhập vào nhà Nguyễn Quang A. để trộm và bị phát hiện, nên Trường đã đâm chết tân sinh viên trường ĐH Bách khoa Hà Nội.

Chiều 29/8, Công an TP Hà Nội đã công bố kết quả điều tra vụ sát hại tân sinh viên ĐH Bách Khoa ngày 27/8 cũng như danh tính hung thủ.

Theo đó, hung thủ giết tân sinh viên được xác định là Chu Văn Trường (30 tuổi, trú tại TP Tuyên Quang, Tuyên Quang). Danh tính nạn nhân là Nguyễn Quang A. (SN 1998, Cầu Giấy, Hà Nội, HKTT tại Tuyên Quang).

Đối tượng Chu Văn Trường tại Cơ quan công an

Khám nghiệm ban đầu cho thấy, nạn nhântử vong trong tư thế nằm sấp ở phòng ngủ, thi thể có nhiều vết thương. Nạn nhân cũng bị mất điện thoại iPhone 6S, máy tính Macbook Air. Giám định pháp y cũng xác định nạn nhân bị dao nhọn đâm nhiều nhát, tử vong do mất máu cấp. Vào cuộc điều tra, Công an đã bắt Chu Văn Trường sau 5 giờ.

Theo điều tra và lời khai của hung thủ, Trường sống lang thang ở Hà Nội do hết tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản để lấy tiền tiêu. Để thực hiện được hành vi phạm tội, Trường đã đi “thám thính” một vòng các ngõ ngách khu vực quận Cầu Giấy và phát hiện ngôi nhà số 23, ngõ 165 Xuân Thủy có cây cao trước cửa, dễ dàng trèo và đột nhập ban công.

Trong nhiều đêm liền, Trường núp ở 1 góc dễ quan sát ở gần ngôi nhà để theo dõi quy luật hoạt động ra vào của những người sống trong căn nhà này. Đến khoảng 3h ngày 27/8, thấy thời cơ đã đến, Trường trèo lên cây trồng trước cửa, đột nhập ban công, phá cửa kính rồi lẻn vào bên trong ngôi nhà. Trường cũng mở sẵn cửa tầng 1 để sau khi trộm cắp tài sản sẽ tẩu thoát luôn.

Trường cũng khai rằng, khi tìm ở phòng khách không thấy có gì, đối tượng đã đi lên tầng 2 lục soát thì phát hiện có một con dao nhọn nên đã cầm theo. Tiếp đó, nam thanh niên 30 tuổi này đi lên tầng 3 và thấy một căn phòng khép hờ nên đẩy cửa vào, phát hiện tân sinh viên Bách Khoa đang ngủ gục trên bàn, bên cạnh có một chiếc máy tính xách tay Macbook Air và 1 chiếc điện thoại Iphone 6S.

Khi đang chuẩn bị lấy chiếc máy tính để bên cạnh tân sinh viên Bách Khoa thì bất ngờ người này tỉnh giấc. Ngay lập tức, đối tượng dùng chăn bịt chặt miệng rồi dùng dao đâm 3 nhát vào ngực và bụng của nạn nhân.

Khi thấy nạn nhân vẫn giãy giụa, đối tượng tiếp tục bịt chặt mũi và miệng người này đến chết, sau đó lấy đi chiếc máy tính cùng một điện thoại di động của nạn nhân rồi tẩu thoát khỏi hiện trường.

Kim Thanh (T/h)

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/tin-nhanh/vu-tan-sinh-vien-bach-khoa-bi-sat-hai-hung-thu-khai-gi-d98840.html