Vụ tấn công bên ngoài tòa nhà Quốc hội Anh: Không có bằng chứng hung thủ liên quan đến IS

Cảnh sát Anh tuyên bố không phát hiện có mối liên hệ giữa Khalid Masood, hung thủ thực hiện vụ tấn công bên ngoài tòa nhà Quốc hội Anh chiều 22/3 vừa qua, với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Cảnh sát chống khủng bố Anh được triển khai tại hiện trường vụ tấn công bên ngoài tòa nhà Quốc hội ở London ngày 22/3. Ảnh: AFP/ TTXVN

Trong một tuyên bố ngày 27/3, Phó Trợ lý Giám đốc cảnh sát London Neil Basu cho biết, hiện vẫn chưa tìm thấy bằng chứng cho thấy Masood có liên quan đến IS hay tổ chức khủng bố Al-Qaeda, song rõ ràng Masood có mối quan tâm đến thánh chiến Hồi giáo và cách thức thực hiện vụ tấn công giống với phương thức mà các thủ lĩnh IS kêu gọi tiến hành.

Ngoài ra, hung thủ - có tên khai sinh Adrian Elms, đã đổi tên là Masood từ năm 2005 và đã bị tống giam 2 lần với các tội danh tấn công bằng dao năm 2000 và sở hữu dao năm 2003.

Theo nguồn tin của cảnh sát, những thông tin liên lạc liên quan đến Masood vào ngày xảy ra vụ tấn công là "đầu mối chính trong cuộc điều tra". Trong khi đó, Chính phủ Anh cũng xác nhận Masood đã sử dụng dịch vụ nhắn tin WhatsApp, đồng thời kêu gọi cho phép lực lượng an ninh được quyền truy cập dịch vụ nhắn tin được mã hóa này để phục vụ điều tra.

Vụ việc xảy ra chiều 22/3, khi đối tượng Khalid Masood, 52 tuổi, lái xe đâm vào người đi bộ trên cầu Westminister, làm 4 người thiệt mạng, 50 người bị thương và sau đó dùng dao đâm một nhân viên cảnh sát đứng gác tại cổng tòa nhà Quốc hội Anh, trước khi bị cảnh sát bắn hạ.

Sau vụ tấn công, cảnh sát đã bắt giữ 12 người, trong đó 9 người đã được trả tự do, một phụ nữ 32 tuổi được thả sau khi được bảo lãnh và 2 người đàn ông 58 tuổi vẫn bị tạm giữ./.

>>> Vụ tấn công bên ngoài tòa nhà Quốc hội Anh: Chưa rõ động cơ của kẻ tấn công

>>> Vụ tấn công bên ngoài tòa nhà Quốc hội Anh: IS nhận gây ra vụ tấn công

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/vu-tan-cong-ben-ngoai-toa-nha-quoc-hoi-anh-khong-co-bang-chung-hung-thu-lien-quan-den-is/39368.html