Vụ tai nạn liên hoàn ở Bắc Giang: Cậu bé 13 tuổi khai gì ở cơ quan công an?

Tại cơ quan Công an, V.A khai trước khi xảy ra vụ tai việc trên, bé trai này thấy một số ôtô chở đất đỗ ở cạnh nhà nên đã hỏi tài xế tìm hiểu cách lái xe.

Liên quan đến vụ việc bé 13 tuổi tên V.H.V.A ( trú tại xã Trù Hựu, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) lái xe gây tai nạn liên hoàn tại khu vực thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn, Bắc Giang.

Lãnh đạo thị trấn Chũ (Lục Ngạn, Bắc Giang) cho biết, sau khi lấy lời khai ban đầu V.A. đã được gia đình bảo lãnh đưa về nhà.

Tại cơ quan Công an, bé trai V.A. khai nhận, trước khi lái chiếc xe khách gây tai nạn vào chiều ngày 20/10 thì thấy một số ôtô chở đất đỗ ở cạnh nhà nên đã hỏi tài xế tìm hiểu cách lái xe.

Chiếc xe 7 chỗ màu đen bị biến dạng sau khi vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra.

Biết được một số thao tác cơ bản, vào khoảng 13h 30 phút ngày 20/10, trong lúc đi lang thang, thấy chiếc xe khách loại 29 chỗ đậu bên đường ở khu vực thị trấn Chũ (huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang), bé trai 13 tuổi đã tìm cách chui vào bên trong, khởi động xe rồi nhấn chân côn, đạp chân ga, khiến xảy ra vụ tại nạn kinh hoàng.

Vụ tai nạn trên, làm ôtô 7 chỗ màu đen đậu trên vỉa hè gây hư hỏng nặng phần đuôi xe.

Cũng liên quan đến vụ việc trên, được biết, chủ nhân chiếc ôtô 7 chỗ bị xe khách đâm hư hỏng đã đề nghị không xử lý hình sự đối với bé trai V. A.

Cũng theo lời vị lãnh đạo thị trấn Chũ, theo luật cậu bé gây ra vụ việc phải chịu trách nhiệm bồi thường.

Còn chiếc xe khách đang bị tạm giữ để phục vụ điều tra, tuy nhiên chưa có căn cứ xử lý tài xế về lỗi tắc trách đỗ xe ở nơi không bị cấm nhưng đã không rút chìa khóa.

Như trước đó Phapluatplus.vn đã thông tin, vào khoảng 13h30 (ngày 20/10) tại khu vực thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 người bị thương cùng nhiều phương tiên hư hỏng nặng.

Vụ tai nạn khiến cho bé gái đi xe đạp bị thương còn chiếc xe ô tô 7 chỗ màu đen bị hư hỏng nặng phần đuôi xe.

Vào khoảng thời gian trên, một bé trai được xác định khoảng 13 tuổi (có hồ sơ mắc bệnh tâm thần) trong lúc đang đi lang thang ở đường thì phát hiện chiếc xe khách loại 29 chỗ mang BKS 29B 058XXX đỗ ven đường.

Cậu bé này liền tìm cách mở cửa xe rồi trèo vào bên trong. Khi vào bên trong xe, thấy chìa khóa vẫn cắm ở ổ, bé trai này đã khởi động xe và điều khiển chiếc xe lao sang phần đường ngược chiều.

Sau đó, chiếc xe khách này đâm thẳng vào xe ô tô 7 chỗ màu đen mang BKS 98A 083xxx khiến chiếc xe này bị hư hỏng nặng phần đuôi xe.

Xe khách do bé trai này điều khiển tiếp tục lao vào một bé gái đi xe đạp rồi đâm vào nhà dân bên đường mới chịu dừng lại.

Vụ tai nạn khiến cho bé gái đi xe đạp bị thương nhẹ còn chiếc xe ô tô 7 chỗ màu đen bị hư hỏng nặng phần đuôi xe. Sau sự việc, bé trai hốt hoảng khóc lóc.

Trước đó, trao đổi với PV Phapluatplus.vn, ông Hồ Công Viên - Chủ tịch UBND thị trấn Chũ cho biết, bé trai 13 tên V.A có tiền sử bệnh tâm thần. Gia đình có hoàn cảnh khó khăn, mẹ đi làm ăn xa, không rõ bố là ai và đang ở với bà ngoại.

Hiện cơ quan chức đang đang tiếp tục điều tra làm rõ sự việc.

Duy Khương

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/vu-tai-nan-lien-hoan-o-bac-giang-be-trai-13-tuoi-khai-gi-o-co-quan-cong-an-d27384.html