Rộn ràng lễ khai bút đầu xuân 2016 ở thành phố hoa phượng đỏ

Sáng nay (13/2, tức 6/1 âm lịch), tại Khu tưởng niệm Vương triều nhà Mạc (xã Ngũ Đoan, huyện Kiến Thụy, TP. Hải Phòng) đã tổ chức Lễ hội khai bút đầu năm 2016 của TP. Hải Phòng.

Lễ hội được tổ chức với sự có mặt của nhiều lãnh đạo Thành ủy, UBND TP. Hải Phòng, các trường tiểu học, trung học cơ sở và hàng vạn người dân thành phố này.

Ông Lê Khắc Nam - Phó CT TP. Hải Phòng đánh trống khai lễ hội

Ông Lê Khắc Nam - Phó CT TP. Hải Phòng đánh trống khai lễ hội

Sau các nghi thức truyền thống, Thượng tọa Thích Quảng Tùng - Trưởng ban trị sự thành hội Phật giáo Hải Phòng vinh dự khai nét bút đầu tiên.

Trong không khí tĩnh lặng, Thượng tọa Thích Quảng Tùng đã khai nét bút đầu tiên chữ “Quốc thái dân an”. “Quốc thái dân an” thể hiện ước nguyện nước nhà thạnh trị, nhân dân được thái bình an lạc, hạnh phúc trong năm mới.

khai bút chữ “Quốc thái dân an” của Thượng tọa Thích Quảng Tùng

Sau lễ khai bút đầu năm, lãnh đạo TP. Hải Phòng và lãnh đạo huyện Kiến Thụy đã ký chủ đề năm trước sự chứng kiến của người dân.

Phó Bi thư thường trực TP. Hải Phòng ký chủ đề năm 2016

Lãnh đạo huyện Kiến Thụy ký chủ đề năm 2016 của huyện

Lễ hội khai bút đầu năm của TP. Hải Phòng gần đây được tổ chức thường niên tại Khu tưởng niệm Vương triều nhà Mạc. Lễ hội mang ý nghĩa khuyến học, khuyến tài và mông một năm mới nhiều điều tốt lành.

Học sinh tham gia lễ hội khai bút

Lễ hội khai bút của TP. Hải Phòng diễn ra tại Khu tưởng niệm Vương triều nhà Mạc (xã Ngũ Đoan, huyện Kiến Thụy, TP. Hải Phòng) là một chốn địa linh vì đây là nơi phát tích của dòng họ nhà Mạc, trong đó có Thái tổ Mạc Đăng Dung. Nhà Mạc cũng là tiền thân xây dựng kinh đô thứ 2 trong thế kỷ 16 khi vương triều Mạc đang thời thịn

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/ron-rang-le-khai-but-dau-xuan-2016-o-thanh-pho-hoa-phuong-do-a227458.html