Vụ sập giàn giáo ở quận Thủ Đức: Nạn nhân còn lại thoát chết kỳ diệu

Liên quan đến vụ sập giàn giáo khiến 2 người rơi từ tầng 9 xuống đất, các bác sĩ cho biết, nạn nhân còn lại đã thoát chết một cách kỳ diệu.

Chiều 18/4, một số công nhân thi công tại dự án xây nhà tái định cư thuộc đường Cây Keo (phường Tam Bình, quận Thủ Đức, TP.HCM) thì xảy ra sự cố sập giàn giáo khiến 2 người thương vong. Dự án này do công ty TNHH Tư vấn và Kinh doanh nhà Đạt Gia làm chủ đầu tư.

Nạn nhân tử vong tên Võ Văn Đ. (25 tuổi, ngụ huyện Nhà Bè, TP.HCM), người còn lại tên Nguyễn Văn Thanh T. (24 tuổi, ngụ tỉnh An Giang), bị chấn thương sọ não, đang điều trị tại bệnh viện quận Thủ Đức.

Ngày 19/4, trao đổi với PV, bác sĩ Nguyễn Đức Thọ, khoa Chấn thương Chỉnh hình, bệnh viện quận Thủ Đức cho biết: "Bệnh nhân Nguyễn Văn Thanh T. được đưa vào bệnh viện quận Thủ Đức cấp cứu lúc 17h30 trong tình trạng tỉnh, đau chân hai bên, khó thở, lượng máu chảy ra ít…".

Bệnh nhân trong vụ sập giàn giáo được các bác sĩ bệnh viện quận Thủ Đức tích cực điều trị.

Sau khi thăm khám và làm các kỹ thuật cần thiết, bệnh nhân được chẩn đoán đa chấn thương . Các bác sĩ cấp cứu đã thực hiện cố định cột sống cổ, cột sống thắt lưng, dùng thuốc giảm đau cho người bệnh.

Qua kết quả chụp CT, anh T. bị tổn thương dập phổi, tràn dịch màng phổi bên phải, chân trái bị gãy trật khớp cổ và gãy xương độ 1. Bệnh nhân nhanh chóng được mổ cấp cứu và dẫn lưu màng phổi. Sau đó, các bác sĩ nhanh chóng xử lý cắt lọc vết thương cố định khớp cổ chân, đặt nẹp bột cho chân trái.

Theo bác sĩ Thọ, anh T. rất may mắn khi rơi từ tầng 9 xuống mà vẫn tỉnh táo, biết đau, không bị gãy xương cổ và đầu không có tổn thương. Sau 1 tuần, bệnh nhân sẽ được mổ chân và tập vật lý trị liệu. Dự kiến sau 3 tuần, anh T. sẽ được xuất viện. Về sau, bệnh nhân vẫn có thể đi lại nhưng nếu lao động sẽ có thương tổn, để lại di chứng.

Lành Nguyễn

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/tin-moi-nhat-ve-vu-sap-gian-giao-khien-nan-nhan-tu-vong-o-thu-duc-a322797.html