Vụ sập giàn giáo chung cư Mường Thanh đang xây: Tạm dừng thi công tòa nhà

Theo thông tin PV vừa nhận, ngày 5/5, Sở Xây dựng và UBND huyện Thanh Oai (Hà Nội) đã yêu cầu chủ đầu tư tạm dừng thi công tòa nhà 16 tầng, nơi xảy ra vụ sập giàn giáo tối 4/5.

Trước đó,khoảng 17h30 ngày 4-5, công trình tòa nhà chung cư 16 tầng đang xây dựng nằm trong Khu đô thị Thanh Hà - Cienco5 (xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, Hà Nội) do Công ty Cổ phần Phát triển địa ốc Cienco5 (Cienco5 Land) - một đơn vị thành viên của Tập đoàn Mường Thanh - làm chủ đầu tư bất ngờ bị sập giàn giáo.

Nơi xảy ra vụ việc

Nhận được tin báo, ngay trong đêm các lực lượng chức năng đã tiến hành điều tra và xác định trong quá trình vận chuyển, thép và vật tư thi công tại tầng 12 của công trình đã rơi xuống tầng 2 (khu vực giếng trời ngoài nhà).

Thép rơi làm hệ thống giàn giáo tầng 3 sập giàn giáo khiến 3 công nhân đang thi công tại đây rơi xuống tầng 2 công trình.

Vụ sập giàn giáo khiến nhiều công nhân gặp nạn

Được biết, Sở Xây dựng Hà Nội đã kiến nghị UBND huyện Thanh Oai giao Công an huyện phối hợp các phòng chức năng, tổ chức giám định xác định nguyên nhân sự cố, trách nhiệm của chủ đầu tư và các bên liên quan.

Có mặt tại Bệnh viện 103, PV đã tiếp xúc được với anh Lò VănThiện (37 tuổi, quê Điện Biên) một trong số các nạn nhân cho biết, nhóm công nhân đang làm tại tầng 3 thì bất ngờ bị sắt từ phía trên rơi trúng khiến tất cả đều bị "vùi" dưới chân công trình.

Một bác sĩ trực cấp cứu tại bệnh viện 103 xác nhận, ban đầu tại đây tiếp nhận 6 công nhân bị thương, trong đó, 3 công nhân bị thương nhẹ, còn lại 3 công nhân phải ở lại viện để phẫu thuật do gãy xương.

Minh Ngọc / Theo Trí Thức Trẻ

Nguồn aFamily: http://afamily.vn/vu-sap-gian-giao-chung-cu-muong-thanh-dang-xay-tam-dung-thi-cong-toa-nha-20170505190447303.chn