Vụ quán cà phê Xin Chào: Cách chức đại tá Nguyễn Văn Quý

Chiều 23.8, Công an TPHCM đã họp, công bố hình thức thức xử lý của Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an nhân dân - đối với các cán bộ sai phạm trong điều tra, khởi tố 2 vụ án tại huyện Bình Chánh.

Sai phạm trong việc khởi tố chủ quán Xin Chào và chòi nuôi vịt, hàng loạt cán bộ công na huyện Bình Chánh bị cách chức, kỷ luật. Ảnh: Trường Sơn

Theo đó, trong vụ khởi tố ông Nguyễn Văn Tấn (50 tuổi, ngụ quận Bình Tân, chủ quán Xin Chào, đối diện Công an huyện Bình Chánh) về tội kinh doanh trái phép và ông Nguyễn Văn Bỉ (48 tuổi, ngụ thị trấn Tân Túc) dựng chòi nuôi vịt về tội vi phạm các quy định về quản lý nhà ở, đại tá Nguyễn Văn Quý – trưởng Công an huyện Bình Chánh - bị hình thức kỷ luật cách chức.

Thiếu tá Nguyễn Hoàng Tuân, Phó đội trưởng Đội cảnh sát kinh tế, Công an huyện Bình Chánh cũng bị hình thức kỷ luật cách chức; đại úy Lê Cảnh Tuân, phó đội trưởng Đội cảnh sát kinh tế Công an huyện Bình Chánh bị kỷ luật với hình thức cảnh cáo; thượng sĩ Nguyễn Chiến Thắng, trinh sát Đội cảnh sát kinh tế bị xử lý bằng hình thức phê bình, rút kinh nghiệm; thiếu úy Nguyễn Chí Tiến, cán bộ Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách; thiếu úy Lương Anh Tuấn và thượng úy Bùi Thị Kim Nga, cán bộ Đội cảnh sát kinh tế xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách từ Công an TPHCM.

Sai phạm trong việc khởi tố chủ quán Xin Chào và chòi nuôi vịt, hàng loạt cán bộ công na huyện Bình Chánh bị cách chức, kỷ luật. Ảnh: Trường Sơn

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/thoi-su-xa-hoi/vu-quan-ca-phe-xin-chao-cach-chuc-dai-ta-nguyen-van-quy-586198.bld