Vụ phá rừng pơmu: Tướng Biên phòng chỉ đạo nóng

Phục vụ cho công tác điều tra, Cơ quan chức năng BĐBP quyết định đặt máy định vị vệ tinh để xác định tọa độ rừng pơ mu bị chặt phá.

Tiếp cận hiện trường rừng pơ mu bị chặt phá, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng do Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam – Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng dẫn đầu đã xác định có 60 cây pơmu bị chặt phá nằm trên vành đai biên giới Việt – Lào, cách mốc 717 khoảng 1,9km về hướng Bắc, hiện trường vụ chặt phá thuộc Tiểu khu 351.

Đoàn công tác đã kiểm đếm, xác định vị trí qua tọa độ vệ tinh và đo thân gốc, xác định độ tuổi cây bị đốn chặt. Theo đó, các gốc pơ mu bị đốn chặt cách nhau trên 10m, một số cây nằm sát ngay trên đường biên giới, đường kính gốc lớn nhất chưa tới 60 cm. Qua đếm số vòng tròn màu nhạt và thẫm trong gốc thân cây bị cắt ngang, gốc cây nhiều nhất chưa tới 20 vòng, tương ứng số tuổi cây pơ mu bị chặt hạ. Cơ quan chức năng BĐBP cũng nhận định tuổi đời bình quân cây gỗ pơ mu bị đốn chặt 15 năm, không phải tuổi đời 100 năm.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng BĐBP kiểm tra hiện trường rừng pơ mu bị chặt phá. Ảnh BĐBP

Qua khám nghiệm hiện trường ban đầu, đoàn công tác Bộ Tư lệnh BĐBP, nắm được từ các tổ bảo vệ rừng của xã La Dêê, từ hiện trường vụ phá rừng sang các khu dân cư bên kia biên giới như các bản Đắc Oop, Đắc Muôn, Đắc Đia, Đắc Mun…của huyện huyện Đắk Chưng (tỉnh Sê Kông, Lào) khá gần, có nhiều đường mòn lên biên giới bằng phẳng hơn phía Việt Nam. Bên phía Lào cũng có nhiều xưởng sản xuất, chế biến gỗ. Cơ quan chức năng cũng nhận định nhiều nơi cất giữ gỗ chặt phá trái phép nằm trên địa bàn huyện Đắk Chưng của nước Lào.

Theo đó, Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam yêu cầu Cục Phòng chống tội phạm và ma túy BĐBP, Cơ quan Điều tra hình sự BĐBP, Viện Kiểm sát quân sự BĐBP và Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Nam phối hợp chặt chẽ với các lực lượng Công an, Kiểm lâm, Hải quan để khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc, đồng thời tạo mọi điều thuận lợi hỗ trợ Ban chuyên án phá án trong thời gian sớm nhất.

Đoàn công tác BĐBP đang kiểm tra hiện trường. Ảnh BĐBP

Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam yêu cầu các đồn Biên phòng nghiêm khắc kiểm điểm rút kinh nghiệm những thiếu sót trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới, công tác nắm tình hình chưa sâu sát; tăng cường công tác tuần tra, bảo vệ biên giới, kiểm soát chặt chẽ các đối tượng nghi vấn ra vào khu vực rừng biên giới; kiên quyết bắt giữ, xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi phá rừng hoặc tiếp tay cho phá rừng…

Đại tá Dương Hoài Nam, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Nam xác nhận Phòng Tham mưu BĐBP tỉnh đã tiến hành xong việc định vị toàn bộ 60 gốc cây pơ mu bị chặt phá để xác định phạm vi lãnh thổ. Đây là yếu tố quyết định để tiến hành quy trình điều tra. Khu vực chặt phá rừng pơ mu nằm ở vùng vành đai biên giới, là khu vực tiếp giáp giữa Việt Nam và Lào. Rừng pơ mu nằm ở điểm tiếp giáp giữa hai nước. Bằng mắt thường không thể phân biệt được ranh giới, phải sử dụng thiết bị vệ tinh để xác định tọa độ rừng bị phá và đánh dấu tọa độ.

Đặt thiết bị định vị song song tại hiện trường. Ảnh BĐBP

Để việc định vị đảm bảo chính xác tuyệt đối, lực lượng kiểm tra đã tiến hành đặt máy định vị song song. Tọa độ định vị được tiếp tục chấm trên bản đồ xác định vị trí lãnh thổ có rừng bị chặt phá. Sau khi tiến hành đo đạc, lực lượng của hai bên sẽ tiến hành gặp song phương.

Theo Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Sông Bung, với 60 cây pơ mu cổ thụ bị chặt phá có tổng khối lượng khoảng 110m3, nhưng tính đến thời điểm này Cơ quan Công an huyện Nam Giang mới phát hiện, lập biên bản tạm giữ tang vật được 44,3m3.

Cơ quan điều tra BĐBP đang bảo vệ hiện trường. Ảnh BĐBP

Ngày 25/7, ông Nguyễn Hồng Quang – Chánh Văn phòng, người phát ngôn UBND tỉnh Quảng Nam cho biết sáng ngày mai (26/7), đoàn công tác của tỉnh sẽ có cuộc làm việc với chính quyền tỉnh Sê Kông – Lào như tinh thần nội dung Công văn số 3441 của Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo lên Thủ tướng Chính phủ về vụ phá rừng pơ mu lớn nhất từ trước đến nay. Nhưng ông Quang cho biết đây là cuộc riêng giữa hai tỉnh để bàn phương án phối hợp giải quyết vụ việc, cũng như đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát chung nên tất cả các cơ quan báo chí không được dự.

Hồng Sơn (TH)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/vu-pha-rung-pomu-tuong-bien-phong-chi-dao-nong-3314863/