Vụ ông Nén: Hoãn xử phúc thẩm thủ phạm giết bà Bông

Sáng nay (20-2), tại hội trường TAND tỉnh, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã đưa vụ án Nguyễn Thọ sát hại bà Lê Thị Bông cướp tài sản ra xét xử phúc thẩm.

Tuy nhiên phiên tòa đã bị hoãn. Theo luật sư Hồ Sơn Hà, người bào chữa cho gia đình bị hại, lý do hoãn do đây là vụ án kéo dài nhiều năm, hồ sơ phức tạp nên HĐXX cần có thời gian nghiên cứu.

Áp giải Nguyễn Thọ trong phiên sơ thẩm.

Theo cáo trạng, ngày 23-4-1998, Nguyễn Thọ cùng Hồ Thanh Việt đột nhập vào nhà bà Bông (Hàm Tân, Bình Thuận), dùng dây siết cổ bà Bông đến chết rồi lột chiếc nhẫn một chỉ vàng trên tay nạn nhân. Sau đó cả hai về kể lại cho anh Nguyễn Phúc Thành nghe.

Sau khi vụ án xảy ra, CQĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã khởi tố, bắt giam ông Nén vì cho rằng ông Nén là hung thủ.

Đến năm 2000, ông Thành làm đơn tố cáo Thọ và Việt mới là hung thủ nhưng CQĐT đã không xác minh. Sau đó Việt chết vì bệnh, riêng Thọ bỏ trốn nhiều nơi. Ngày 20-10-2015, Thọ ra đầu thú tại Hồng Ngự, Đồng Tháp.

Đây cũng chính là vụ án mà ông Huỳnh Văn Nén đã bị kết án oan chung thân và phải ngồi tù hơn 17 năm.

Nguồn PLO: http://plo.vn/phap-luat/vu-ong-nen-hoan-xu-phuc-tham-thu-pham-giet-ba-bong-683770.html