Vụ ông chủ Hàn Quốc bỏ về nước, công nhân bơ vơ: Cơ quan chức năng chờ... chủ doanh nghiệp

Liên quan đến vụ việc chủ Cty TNHH may mặc Vina Kangaroo (huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) bỏ về Hàn Quốc và khiến hàng trăm công nhân (CN) Cty này hoang mang, lo lắng, đến thời điểm này, vụ việc vẫn chưa được tháo gỡ.

Công nhân đang rất lo lắng về quyền lợi của mình sẽ được giải quyết như thế nào (?). Ảnh: Q.CHI

Hoang mang, lo lắng

Sáng 30.5, chị Bùi Thị Hiền (CN Cty) cho biết, mấy hôm nay, CN không còn tập trung trước cổng Cty nữa. Thi thoảng, mọi người mới ghé qua xem Cty có bị “sang tên đổi chủ không”. “Trời nắng nóng, hơn nữa đi lại nhiều rất tốn kém: tiền xăng xe đi lại, tiền ăn uống… trong khi chúng tôi hiện đang không có thu nhập nên mọi người hạn chế đi lại. Mọi người chỉ biết chờ đợi các cơ quan chức năng giải quyết vụ việc” - chị Hiền nói.

Được biết, đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng vẫn chưa có thông báo gì về số phận của Cty. Chị Nguyễn Thị Thoan (Ban đối thoại Cty) bày tỏ các cơ quan chức năng sớm có thông báo chính thức về tình trạng của Cty. “Nếu Cty bị phá sản thì cần phải có thông báo chính thức. Nếu phá sản thì ai sẽ là người đứng lên có trách nhiệm lo tiền lương Cty còn nợ CN; tiền BHXH, tiền BHTN cho CN…?” - chị Thoan lo lắng.

Khi được hỏi về tài sản hiện tại của Cty, chị Vũ Thị Thu Hương (Ban Chấp hành CĐ Cty) cho biết, hiện Cty đã bị phong tỏa nên không ai tiếp cận được, nên không biết cụ thể Cty còn những tài sản gì, giá trị bao nhiêu. Chị Hương cũng cho biết thêm, tại thời điểm Cty xảy ra tình trạng nợ lương, Ban Chấp hành CĐCS Cty cũng đã kiến nghị với giám đốc (qua phiên dịch), nhưng chỉ nhận được câu trả lời không rõ ràng.

Theo thông tin từ Phòng Công Thương huyện Tiền Hải, hiện tại địa phương đang chờ đại diện Cty mà trực tiếp là ông Lee Jae Kyun trở lại hoặc có người ủy quyền hợp pháp để giải quyết vấn đề Cty tuyên bố giải thể hoặc phá sản theo quy định, từ đó mới có cơ sở để giải quyết các vấn đề liên quan đến tài sản thế chấp và các vấn đề tồn đọng khác theo pháp luật. Cũng theo Phòng Công Thương huyện Tiền Hải, hiện tại cũng có một số doanh nghiệp may mặc trên địa bàn sẵn sàng nhận chuyển nhượng nếu doanh nghiệp này chuyển nhượng.

Đề nghị chủ doanh nghiệp sang Việt Nam giải quyết

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Đinh Trọng Diễn - Chủ tịch LĐLĐ huyện Tiền Hải - cho biết, để tháo gỡ khó khăn và giải quyết các quyền lợi cho NLĐ, sáng 30.5, UBND huyện Tiền Hải đã tổ chức cuộc họp với đại điện của Sở LĐTBXH, Sở KHĐT, BHXH tỉnh, LĐLĐ tỉnh, Công an tỉnh và các đơn vị chức năng của huyện cùng đại diện Phòng Tổ chức hành chính và Chủ tịch CĐ Cty TNHH may mặc Vina Kangaroo.

Tại cuộc họp, các cơ quan chức năng của Thái Bình đã đưa phương án đề nghị ông Lee Jae Kyun sang Việt Nam và làm các thủ tục bán doanh nghiệp (hiện ông Lee Jae Kyun vẫn trao đổi qua email với ông Lê Thanh Sơn - Trưởng phòng Tổ chức hành chính kiêm phiên dịch). Các cơ quan chức năng cũng cho rằng cần có sự can thiệp của Nhà nước và nếu không, sẽ thực hiện xử lý theo Luật Phá sản để bán đấu giá tài sản, lấy tiền trả lương và các quyền lợi liên quan cho NLĐ.

Ông Đinh Trọng Diễn cho biết thêm, chủ sử dụng lao động nợ tiền BHXH của NLĐ từ tháng 11.2016 đến nay với số tiền gần 5 tỉ đồng. Đây là số tiền mà chủ doanh nghiệp nợ BHXH vì NLĐ vẫn đóng đến hết tháng 1.2017. Do vậy cần phải có giải pháp và bảo lưu BHXH cho NLĐ từ tháng 11.2016 đến tháng 1.2017 đến khi các cơ quan chức năng làm xong các thủ tục pháp lý với doanh nghiệp thì sẽ đóng tiếp đến hết ngày 30.4.2017 cho NLĐ.

Theo ông Lê Đình Quảng - Phó ban Quan hệ lao động (Tổng LĐLĐVN) - đến thời điểm hiện nay có 106 doanh nghiệp (DN) có chủ nước ngoài bỏ trốn với hơn 4.000 lao động, nợ số tiền 51,5 tỉ đồng, trong đó nợ BHXH 45,6 tỉ đồng, nợ BHYT 4 tỉ đồng; nợ BHTN 1,9 tỉ đồng. Điểm chung của các DN có chủ bỏ trốn là tài sản ở hầu hết DN không còn nữa; hoặc đi thuê; hoặc trước đó đã tẩu tán tài sản. Vì vậy, đối với những trường hợp này, khi tổ chức giải thể, phá sản hoặc thanh lý, quản lý số tài sản phục vụ cho quyền lợi của NLĐ thì hầu như không còn gì, nên quyền lợi của NLĐ gặp nhiều khó khăn. Họ bị nợ lương, nợ BHXH...

Đây là kịch bản chung của các chủ DN bỏ trốn. Năm 2009, Thủ tướng có Quyết định số:30/2009/QĐ-TTg về việc hỗ trợ đối với NLĐ bị mất việc làm trong DN gặp khó khăn do suy giảm kinh tế. Theo quyết định này, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư ứng ngân sách địa phương trả cho NLĐ tại Cty có chủ DN bỏ trốn, sau đó ngân sách địa phương sẽ được hoàn trả số tiền này khi thanh lý xong tài sản của DN. Tuy vậy, quyết định này chỉ có hiệu lực trong năm 2009, nên hiện đối với các DN có chủ bỏ trốn, quyền lợi của NLĐ đều chưa có cách giải quyết! TẤT THẢO

TẤT THẢO – ĐẶNG TIẾN

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/cong-doan/vu-ong-chu-han-quoc-bo-ve-nuoc-cong-nhan-bo-vo-co-quan-chuc-nang-cho-chu-doanh-nghiep-669540.bld