Vụ nước sạch màu gạch cua, mùi hôi: UBND tỉnh Ninh Thuận yêu cầu kiểm tra, làm rõ

Liên quan đến việc nước sinh hoạt của người dân 2 xã Phước Hà và Nhị Hà (huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận) có màu vàng và mùi hôi hơn một tháng qua, ông Lưu Xuân Vĩnh - Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận - đã yêu cầu Sở NNPTNT chỉ đạo Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn khẩn trương kiểm tra, làm rõ thông tin báo chí phản ánh.

Người dân dùng nước bẩn có màu vàng, gây ngứa ngáy vẫn phải trả tiền mua nước sạch. Ảnh: M.P

Do không bàn giao hệ thống cấp nước

Báo Lao Động ngày 17.5 đăng bài “Hàng trăm hộ dân “khổ” vì nước sinh hoạt cặn vàng như riêu cua”. Ông Nguyễn Văn Hoàng - GĐ Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn (thuộc Sở NNPTNT) - đã có văn bản trả lời báo Lao Động. Theo đó, ông Hoàng cho biết, hệ thống cấp nước sinh hoạt Phước Hà và Nhị Hà lấy nguồn nước từ hồ Tân Giang (dung tích hồ chứa hơn 13 triệu m3). Nhiệm vụ của hồ chứa nước này vừa phục vụ sản xuất, vừa cấp nguồn nước cho 2 xã trên.

Nhưng khi mực nước hồ Tân Giang xuống thấp, dung tích nhỏ hơn 7 triệu m3, chất lượng nguồn nước có vấn đề như có lượng sắt kết tủa, kết hợp với nắng nóng, có mùi lưu huỳnh bốc lên ảnh hưởng đến chất lượng nước, hệ thống lắng lọc hiện tại không xử lý hết.

Năm 2013, UBND tỉnh đã giao cho Ban Xây dựng năng lực và thực hiện các dự án ODA ngành nước làm chủ đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước mới, lấy nguồn từ đập Nha Trinh, phục vụ người dân. Khi công trình hoàn thành sẽ bàn giao cho Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn quản lý, khai thác.

Từ đó đến nay, đã nhiều lần Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn kiến nghị nhưng Ban Xây dựng năng lực và thực hiện các dự án ODA ngành nước không chịu bàn giao hệ thống cấp nước (HTCN) trên cho Trung tâm quản lý. "Do HTCN Hậu Sanh đứng tên Ban Xây dựng năng lực nên điện lực Ninh Phước không thể đóng điện để Trung tâm bơm nước từ HTCN Hậu Sanh - Núi Tháp lên để phục vụ công tác chống hạn cho 2 xã Nhị Hà và Phước Hà, dẫn đến tình trạng bà con phải sử dụng nước như trong thời gian vừa qua" - ông Hoàng cho biết.

Đề nghị cấp thẩm quyền can thiệp

Từ cuối tháng 4, đầu tháng 5.2017, khi mực nước hồ chứa Tân Giang xuống thấp, dung tích nhỏ hơn 7 triệu m3, chất lượng nguồn nước không đảm bảo, Trung tâm nước sạch đã phối hợp với tổ chức Unicef cấp phát hóa chất miễn phí cho bà con để xử lý nước sinh hoạt.

Trung tâm cũng cử cán bộ chuyên môn trực tiếp đến các trạm cấp nước để tăng cường xử lý nước như tăng lượng phèn, PAC, vôi và clo nên phần nào khắc phục được tình trạng trên, nhưng vẫn chưa thể triệt để.

Trung tâm nước sạch cũng đang đầu tư xây dựng giàn mưa để khử sắt và mùi lưu huỳnh. Hiện nay, công trình đang thi công, dự kiến hoàn thành trong tháng 6.2017. Để hỗ trợ một phần khó khăn của bà con 2 xã nói trên, Trung tâm nước sạch đã chủ động giảm 1.000 đồng/m3 cho tất cả bà con trong tháng 5.2017 (đối với những hộ đồng bào dân tộc, khó khăn, giảm từ 4.600 đồng/m3 xuống còn 3.600 đồng/m3).

Trước nhu cầu cấp bách của bà con 2 xã Phước Hà, Nhị Hà, lãnh đạo Sở NNPTNT đã làm việc với Điện lực Ninh Thuận cho phép đóng điện tại HTCN Hậu Sanh - Núi Tháp. Từ ngày 20.5, Trung tâm Nước đã tiến hành bơm nước từ đập Nha Trinh lên Hậu Sanh - Núi Tháp và từ HTCN này bơm nước cho bà con 2 xã.

Từ đó đến nay, chất lượng nước đảm bảo theo tiêu chuẩn quy định và đã khắc phục được tình trạng nước bị lắng cặn trong thời gian qua.

Ông Hoàng đề nghị cấp thẩm quyền chỉ đạo Ban Xây dựng năng lực và thực hiện các dự án ODA ngành nước nhanh chóng bàn giao HTCN tạo nguồn dọc kênh Nam cho Trung tâm Nước quản lý, khai thác, phục vụ ổn định cho bà con.

Mai Phương - Nhiệt Băng

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/xa-hoi/vu-nuoc-sach-mau-gach-cua-mui-hoi-ubnd-tinh-ninh-thuan-yeu-cau-kiem-tra-lam-ro-667379.bld