Vụ nữ sinh lớp 9 tố bị người tình của mẹ xâm hại suốt 9 tháng: Quyết định khởi tố vụ án

Cơ quan Công an quận Bình Tân, TP HCM vừa có quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án "Giao cấu với trẻ em" để điều tra về việc nữ sinh lớp 9 tố bị người tình của mẹ xâm hại.

Liên quan đến vụ việc nữ sinh lớp 9 tố bị người tình của mẹ xâm hại nhiều lần trong một thời gian dài. Ngày 23/3, Công an quận Bình Tân, TP HCM cho biết vừa có quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án "Giao cấu với trẻ em" để điều tra về việc bà nội của 1 nữ sinh tố cáo cháu mình bị xâm hại.

Nhận được thông báo khởi tố vụ án, bà H. ngậm ngùi: “Từ ngày B. xảy ra chuyện, tôi không ngủ được. Cháu B. học hành sa sút từ vị trí 14 xuống hạng 36, thường hoảng sợ, hay nằm mơ mê sảng, cứ hỏi chừng nào ông T. mới bị xử lý. Giờ vụ án có bước tiến triển mới tôi mừng quá. Thực tình tôi mong cơ quan điều tra sớm đưa kẻ hại cháu tôi ra ánh sáng cho pháp luật trừng trị”.

Bà H. nhờ luật sư Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM can thiệp, bảo vệ quyền lợi cho cháu B. Ảnh: Pháp luật TP.HCM.

Trước đó, như chúng tôi đã đưa tin, bà L.T.H (SN 1958, ngụ Q Bình Tân, TPHCM) đã có đơn tố giác đến cơ quan điều tra Công an quận Bình Tân về việc cháu nội bà là N.T.B (SN 2002) bị người người tình của mẹ (cũng là con dâu, nay đã ly dị với con trai bà) xâm hại tình dục nhiều lần.

Theo bà, hai vợ chồng con trai bà có với nhau hai người con, do tình cảm rạn nứt nên đã ly hôn vào năm 2012, hai đứa cháu sống cùng với mẹ. Đến khoảng tháng 8/2015, chị L. (mẹ của cháu B.) quen biết rồi sống chung với người đàn ông tên N.V.T (SN 1972).

Hàng ngày, chị L. phải dậy từ sáng sớm để ra chợ buôn bán đến tối mới về nhà. Cậu con trai thường sang ở nhà ngoại. Vì thế, chỉ có ông T. với cháu B. là ở nhà thường xuyên nên ông T. đã nhiều lần giở trò đồi bại với B.

Do sợ mọi người không tin nên cháu B. không dám kể cho ai nghe. Thời gian gần đây, do chị L. chuyển nhà nên B. đến nhà bà H. sống. Đến ngày 24/1/2017, bà H. phát hiện cháu có nhiều biểu hiện bất thường và đưa cháu đi khám thì phát hiện cháu bị tổn thương âm đạo. Bà gặng hỏi thì được B. kể toàn bộ sự việc bị chồng hờ của mẹ là ông T. xâm hại nhiều lần từ khoảng thời gian tháng 8/2015 đến tháng 5/2016.

Em B. có dấu hiệu bị trầm cảm, học hành sa sút từ ngày bị xâm hại. Ảnh: NLĐ.

"Chỉ đến khi phát hiện sự việc, cháu mới khóc và kể với tôi là trong 9 tháng sống cùng cha hờ của mẹ đã bị người đàn ông này xâm hại từ 4 - 5 lần/tuần. Cháu đau đớn lắm nhưng sợ nên không dám nói ra", bà H. nói trong uất nghẹn.

Sau khi nghe cháu ngoại trình bày vụ việc, gia đình bà H. đã làm đơn gửi đến cơ quan công an để tố cáo hành vi đồi bại của T. Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy cháu B. bị rách màng trinh.

Nguồn Phụ Nữ Today: http://phunutoday.vn/vu-nu-sinh-lop-9-to-bi-nguoi-tinh-cua-me-xam-hai-suot-9-thang-quyet-dinh-khoi-to-vu-an-d139663.html