Vụ nữ sinh Đồng Nai bị bắn chết: Giám định khẩu súng

Nơi hung thủ tự sát, lực lượng công an có thu giữ 1 khẩu súng dạng súng K59, bên trong còn 1 viên đạn. Hiện Công an đang trưng cầu giám định đối với khẩu súng này...

Liên quan đến vụ án nam thanh niên bắn chết nữ sinh lớp 11 rồi tự sát ở Đồng Nai, hôm qua 12/8, các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Đồng Nai bước đầu đã làm rõ các tình tiết vụ án, theo tin tức trên báo ANTĐ.

Theo đó, nghi can gây án được cho là đã tự sát bằng súng là Nguyễn Trung Thực (tự Trung “đen”, SN 1983, trú tại ấp Đất Mới, xã Long Phước, huyện Long Thành). Nạn nhân là Lê Hương Thảo L. (17 tuổi, trú xã Bình Sơn, huyện Long Thành).

Nơi xảy ra án mạng thương tâm. Ảnh: Báo CAND.

Tại hiện trường nơi Trung “đen” tự sát, công an có thu giữ 1 khẩu súng dạng súng K59, bên trong còn 1 viên đạn. Hiện Công an đang trưng cầu giám định đối với khẩu súng này.

Như thông tin đã đưa, chiều 12/8, Công an Đồng Nai khởi tố vụ án Giết người; Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng để điều tra việc Nguyễn Trung Thực bắn chết nữ sinh L. rồi tự sát.

Theo điều tra ban đầu, vào lúc 16h30 phút ngày 11/8, Trần Trung Thực đến nhà L chơi. Tại đây, giữa Thực và L. xảy ra mâu thuẫn. Sau một hồi cãi cọ, Thực đã rút súng trong người ra bắn vào đầu, khiến L. gục tại chỗ.

Bị người dân hô hoán Thực sát hại L. và đuổi theo, hoảng sợ đối tượng này bỏ chạy vào khu rẫy trồng sẵn mì. Khi lực lượng chức năng phát hiện nghi can đã dùng khẩu súng trước đó đã bắn nạn nhân tự sát tại rẫy mì cách nơi xảy ra vụ án khoảng 800 m.

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/vu-nu-sinh-dong-nai-bi-ban-chet-giam-dinh-khau-sung-d106139.html