Vụ nổ súng khiến 3 người chết: Khởi tố vụ án, truy nã nghi phạm

Lực lượng chức năng đã phê chuẩn lệnh khởi tố vụ án, phát lệnh truy nã một nghi phạm trong vụ án.

Liên quan đến vụ xả súng làm chết 3 người và 16 người bị thương tại tiểu khu 1535 (địa giới hành chính xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông), ngày 26/10, thông tin mới nhất được báo Tuổi trẻ đưa, ông Nguyễn Văn Cường - Viện trưởng Viện KSND Đắk Nông xác nhận đã phê chuẩn lệnh khởi tố vụ án.

Cũng trong vụ án này, báo Công lý đưa tin, Công an tỉnh Đăk Nông đã ra quyết định truy nã Đặng Văn Hiến (SN 1976) về hành vi Giết người. Hiến bị cho là cùng ít nhất 3 người khác trực tiếp gây án. Những nghi can còn lại đang được điều tra, truy bắt.

Hiện lai lịch của Đặng Văn Hiến chưa được xác định. Đối tượng này sống tại tiểu khu 1535 từ nhiều năm nay, hiện đã bỏ trốn. Sau vụ bắn chết người tại tiểu khu 1535, cơ quan điều tra đã thu giữ tại nhà đối tượng 10 khẩu súng kíp. Gần nhà đối tượng còn có 2 tử thi của nhân viên Công ty TNHH thương mại đầu tư Long Sơn (Công ty Long Sơn).

Hiện trường nơi xảy ra vụ nổ súng. Ảnh Vnexpress.

Trước đó, khoảng 8h ngày 23/10, hơn 20 công nhân, bảo vệ của Công ty Long Sơn với khiên đỡ, gậy gộc, dao rựa đã đến khu vực đất của gia đình ông Thắng (tiểu khu 1535, xã Quảng Trực) dùng máy san ủi vườn điều.

Tại đây, gia đình ông Thắng và nhiều người dân cũng dùng gậy gộc, dao rựa chống trả nên xảy ra xô xát.

Bất ngờ, có một số người quá khích đã dùng súng bắn đạn hoa cải, súng thể thao bắn vào nhóm công nhân khiến 3 người chết tại chỗ, 16 người bị thương.

Theo UBND huyện Tuy Đức, nguyên nhân xảy ra án mạng là do Công ty Long Sơn tự ý tổ chức lực lượng đi “cưỡng chế” mà không báo chính quyền địa phương.

Ngay sau vụ án xảy ra, thượng tướng Phạm Dũng - Thứ trưởng Bộ Công an đã trực tiếp vào hiện trường chỉ đạo phá án.

Vụ việc cũng đã được UBND tỉnh báo cáo với Thủ tướng Chính phủ.

TƯỜNG VY (Tổng hợp)

Xem thêm:

Nguồn: Tinnhanhonline.vn

Đọc báo Pháp luật Đời Sống trong ngày cập nhật liên tục từng giờ tại chuyên mục Pháp Luật

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/vu-no-sung-khien-3-nguoi-chet-khoi-to-vu-an-truy-na-nghi-pham-a167805.html