Vụ nổ súng giết người giữa Hà Nội: Có ít nhất 3 sát thủ

Liên quan đến vụ nổ súng trên phố Nguyễn Thị Định, hình ảnh camera cho thấy có ít nhất 3 người cầm súng bước xuống từ ô tô, trong đó hai người cầm AK, một người cầm súng ngắn.

Lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường, thu thập chứng cứ và lấy lời khai nhân chứng.

Sáng 27/10, trao đổi với PV Báo Giao thông, một lãnh đạo Công an phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội xác nhận, nạn nhân tử vong trong vụ nổ súng rạng sáng cùng ngày trên phố Nguyễn Thị Định là một nam nhân viên lễ tân của nhà nghỉ Nam Cường.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân sinh năm 1996, mới đến làm việc tại nhà nghỉ Nam Cường được khoảng mười ngày.

Cũng theo Công an phường Trung Hòa, camera an ninh trong khu vực có ghi lại được hình ảnh các đối tượng nổ súng , tuy nhiên do chất lượng hình ảnh hạn chế nên khó xác định ngay được các đối tượng nghi vấn.

Theo hình ảnh từ camera ghi lại, có ít nhất 3 đối tượng bước xuống từ ô tô, trong đó hai đối tượng cầm 2 khẩu súng AK và một đối tượng cầm súng ngắn. Trên xe ô tô có thêm đối tượng nào hay không thì hiện cảnh sát chưa xác định được.

Lực lượng chức năng đang thu thập chứng cứ tại hiện trường vụ nổ súng.

Hiện, Đội trọng án Phòng Cảnh sát hình sự (PC45), Công an TP Hà Nội đã có mặt tại hiện trường phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra phá án. Đích thân Đại tá Nguyễn Duy Ngọc, Phó giám đốc Công an TP Hà Nội trực tiếp tới hiện trường chỉ đạo vụ án.

Như Báo Giao thông đã đưa tin, vụ việc xảy ra vào khoảng 1h15 sáng 27/10 tại nhà nghỉ Nam Cường, địa chỉ ngõ 23 Nguyễn Thị Định, phường Trung Hòa.

Thời điểm trên, người dân nghe thấy nhiều tiếng súng nổ , khi chạy tới nơi thì phát hiện một nam thanh niên đã tử vong.

PV Báo Giao thông đang có mặt tại hiện trường và sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Xem thêm Video:

Văn Huế

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/vu-no-sung-giet-nguoi-giua-ha-noi-co-it-nhat-3-sat-thu-d173980.html