Vụ nổ 'khủng bố' Manchester: thủ tướng Anh triệu tập ủy ban khẩn cấp Cobra

Thủ tướng Anh Theresa May đã ra lệnh triệu tập ủy ban an ninh tối cao Cobra để thảo luận các phương án đối phó vụ tấn công khủng bố ở Manchester.

Thủ tướng Theresa May lập tức ngưng tranh cử để tập trung xử lý vụ nổ bom ở Manchester

Theo Reuters, Bà May đã lên án mạnh mẽ “vụ tấn công khủng bố kinh hoàng” tại đêm nhạc của nữ ca sĩ trẻ nổi tiếng người Mỹ Ariana Grande, diễn ra ở nhà thi đấu Manchester, khiến 19 người chết, ít nhất 50 người bị thương.

“Chúng tôi đang nỗ lực thu thập đầy đủ chi tiết về vụ nổ mà cảnh sát đang xử lý như một cuộc tấn công khủng bố”, bà May tuyên bố.

Cobra là tên một ủy ban đối phó khủng hoảng liên ngành, được thành lập để xử lý các tình trạng khẩn cấp của quốc gia, họp tại văn phòng thủ tướng ở Anh đường Downing.

Bên cạnh các bộ trưởng chính phủ và giới quan chức cấp cao, Ủy ban Cobra còn tập hợp các cơ quan an ninh, tình báo hàng đầu của Anh như MI5, MI6. Cuộc họp hôm nay sẽ diễn ra vào lúc 2 giờ chiều (giờ Việt Nam)

Trong khi đó, đảng Bảo thủ của Thủ tướng Anh Theresa May tuyên bố ngưng chiến dịch vận động tranh cử cho cuộc tổng tuyển cử vào ngày 8.6 sau thảm kịch ở Manchester, theo đài Sky News ngày 23.5.

Vụ nổ, theo thông tin ban đầu là tấn công khủng bố bằng bom, diễn ra khi chỉ còn hơn 2 tuần nữa là nước Anh tổ chức cuộc bầu cử theo sau Brexit.

Theo tờ Guardian, Bộ An ninh Nội địa Mỹ tuyên bố “đang theo dõi sát sao tình hình tại nhà thi đấu Manchester”, và có thể cân nhắc “gia tăng công tác an ninh” tại các địa điểm công cộng và những sự kiện âm nhạc trên đất Mỹ.

Phi Yến

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/vu-no-khung-bo-manchester-thu-tuong-anh-trieu-tap-uy-ban-khan-cap-cobra-837850.html