Vụ nổ hầm lò ở Quảng Ninh: Nạn nhân bị chấn thương sọ não

Trong số các nạn nhân vụ nổ hầm lò, có người bị chấn thương sọ não. Vụ tai nạn đã xảy ra ở độ sâu 250 m ở công trường khai thác 3, Công ty Than Khe Chàm vào lúc 14h30 ngày 29/9.

Ông Phạm Văn Kính, Phó Chủ tịch UBND TP.Cẩm Phả, Quảng Ninh cho biết, một vụ nổ đã xảy ra ở độ sâu 250 m, dài hơn 2 km khiến 14 công nhân bị thương. Vụ nổ xảy ra ở công trường khai thác 3, Công ty Than Khe Chàm vào lúc 14h30 ngày 29/9.

Theo ông Kính, nguyên nhân vụ tai nạn là do nổ mìn còn sót lại từ trước đó. Sau khi xảy ra vụ việc, toàn bộ công nhân đã được đưa ra ngoài và chở đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Một nạn nhân tại bệnh viện (ảnh: TTXVN)

Bước đầu xác định, trong số các công nhân bị thương, có 1 người giập phổi, chấn thương sọ não, 3 người bị chấn thương vùng mặt, lồng ngực, tay, 10 người còn lại bị thương nhẹ.

Nhận được tin báo, ông Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tập trung cấp cứu, chăm sóc các nạn nhân, khẩn trương điều tra rõ nguyên nhân vụ việc.

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả cho biết đã huy động toàn bộ lực lượng y bác sĩ bệnh viện để sơ cấp cứu cho các nạn nhân.

Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh cũng điều động 2 kíp bác sĩ từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Bãi Cháy tới hỗ trợ công tác cứu chữa người bị nạn.

Quang Thuận

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/vu-no-ham-lo-o-quang-ninh-nan-nhan-bi-chan-thuong-so-nao-d47069.html