Vụ nhắn tin, gọi điện đe dọa Công an: Đối tượng gửi đơn xin lỗi

Đối tượng nhắn tin, gọi điện đe dọa hai cán bộ điều tra thuộc Công an tỉnh Hà Tĩnh đã gửi đơn xin lỗi về hành vi sai trái đã gây ra.

Báo Giao thông dẫn nguồn thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh chiều 16/6 cho hay, đối tượng Bùi Thanh Hiền (SN 1980), trú ở xã Hương Trạch, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh đã đến Cơ quan CSĐT (PC45), Công an tỉnh Hà Tĩnh gửi đơn xin lỗi tới Ban Giám đốc Công an tỉnh; thượng tá Nguyễn Anh Tuấn – Trưởng phòng PA92, Phó thủ trưởng cơ quan An ninh điều tra; đại úy Nguyễn Văn Thanh, điều tra viên, Phòng cảnh sát hình sự (PC45) Công an Hà Tĩnh về hành vi liên tục gọi điện, nhắn tin đe dọa, xúc phạm, làm ảnh hưởng đến uy tín ngành Công an, uy tín thượng tá Tuấn và đại úy Thanh.

Trong đơn xin lỗi Bùi Thanh Hiền thừa nhận: “Lời nói của tôi là sai trái, làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành CAND và uy tín của anh Thanh, anh Tuấn. Nay tôi viết đơn này thành thật xin lỗi trước Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh; anh Nguyễn Anh Tuấn và anh Nguyễn Văn Thanh về những lời nói thiếu văn hóa của tôi. Tôi xin hứa từ nay không tái diễn việc này để ảnh hưởng tới cá nhân, cơ quan, tổ chức".

Đơn xin lỗi của Hiền - Ảnh: Công an Nhân dân

Được biết, sáng ngày 14/6, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã triệu tập Bùi Thanh Hiền để phục vụ công tác điều tra. Tại cơ quan điều tra, Hiền đã thừa nhận hành vi chửi bới, xúc phạm đại úy thanh cũng như việc gọi điện thoại, nhắn tin xúc phạ, đe dọa thượng tá Tuấn.

Liên quan đến vụ việc, trao đổi trên báo Thanh Niên, một cán bộ điều tra Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội cho hay: “Việc Hiền có đơn xin lỗi sau khi xúc phạm, chửi bới hai cán bộ điều tra là việc làm của người có lỗi và là quyền tự do của cá nhân. Tuy nhiên, căn cứ vào hành vi của Hiền, Cơ quan cảnh sát điều tra sẽ xử lý người này theo đúng pháp luật”.

Trước đó, như thông tin đã đưa trên báo Tri thức trực tuyến, ngày 4/6, Hiền tình cờ gặp đại úy Thanh, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Tĩnh đi công tác tại huyện Hương Khê. Tại đây, Hiền đã gây sự và có lời nói chửi bới, xúc phạm anh Thanh.

Chiều cùng ngày, Hiền sử dụng hai số điện thoại lạ gọi điện, nhắn tin vào số máy của anh Thanh. Người này tự xưng tên Hiền “Dần” và dùng những lời lẽ chửi bới thô tục và đe dọa đến tính mạng. Cùng số điện thoại đó, Hiền tiếp tục gọi điện, nhắn tin đe dọa tính mạng thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng An ninh điều tra, Phó thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Chưa dừng lại ở đó, Hiền còn liên tục gọi 43 cuộc gọi và nhiều tin nhắn từ cùng số thuê bao với nội dung đe dọa thượng tá Tuấn.

Nhà chức trách cho hay, 2 năm trước thượng tá Nguyễn Anh Tuấn và đại úy Nguyễn Văn Thanh là cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp nhận điều tra vụ án “Cưỡng đoạt tài sản, giữ người trái pháp luật, cố ý gây thương tích” do Bùi Thanh Hiền (trú huyện Hương Khê) gây ra.

Trong vụ án này, Hiền dùng gậy bi-a đánh gãy tay một thầy giáo nhưng sau đó chỉ bị TAND huyện Hương Khê cho hưởng 24 tháng án treo.

Trước đó, năm 2008, Hiền cũng từng thụ án 3 năm tù về hành vi Cố ý gây thương tích.

(Tổng hợp)

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/vu-nhan-tin-goi-dien-de-doa-cong-an-doi-tuong-gui-don-xin-loi-a193568.html