Vụ nhà báo bị đốt: Nghi can được khoanh vùng

Dân Việt - Đã 20 ngày kể từ lúc nhà báo Hoàng Hùng (báo Người Lao Động) bị phóng hỏa đốt tại nhà riêng, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Long An vẫn đang ráo riết truy tìm hung thủ.

Cơ quan này khẳng định việc điều tra đang đi đúng hướng và sẽ bắt hung thủ trong thời gian sớm nhất Ngày 9-2, Thượng tá Phạm Văn Tiến – Phó Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra – Trưởng phòng PC45 công an tỉnh Long An, cho biết: mục tiêu và đối tượng điều tra trong vụ án này vẫn không thay đổi so với nhận định ban đầu. Xuyên suốt quá trình điều tra, tất cả các đối tượng xét thấy có liên quan đến vụ án đều được triệu tập để làm rõ. Cho đến nay, các nghi can đã được khoanh vùng, đấu tranh làm rõ hành vi. Theo Thượng tá Tiến, tất cả các chứng cứ liên quan đều đã được cơ quan này thu thập để phá án trong thời gian sớm nhất. Theo giấy báo tử của bệnh viện, nhà báo Hoàng Hùng bị đốt bằng xăng, vết bỏng quá nặng nên dẫn đến cái chết. Về thông tin này, Thượng tá Tiến cho biết muốn xác định chất gây cháy là xăng, cồn hay là hóa chất gì khác đều phải căn cứ vào kết quả giám định của cơ quan kỹ thuật hình sự. Kết quả này sẽ được thông báo chính thức khi kết thúc quá trình điều tra. “Chúng tôi khẳng định cơ quan điều tra đang đi đúng hướng. Việc khởi tố bị can và bắt hung thủ sẽ được thực hiện trong thời gian sớm nhất có thể” – Thượng tá Tiến nói. Hữu Danh

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/31509p1c24/vu-nha-bao-bi-dot-nghi-can-duoc-khoanh-vung.htm