Vụ người phụ nữ lái SH tử vong trên quốc lộ: Không có dấu hiệu hình sự

Sáng 9/11, Công an tỉnh Thái Bình công bố kết quả điều tra vụ chị Nguyễn Thị C. (27 tuổi, quê huyện Tiền Hải) tử vong khi điều khiển xe SH chở con trai trên quốc lộ 39B, đoạn qua địa phận xã Đông Tân (Đông Hưng, Thái Bình).

Hiện trường vụ hai mẹ con gặp nạn.

Trả lời báo chí, đại tá Nguyễn Đình Trung, Phó Giám đốc công an tỉnh Thái Bình cho biết, vụ việc không có dấu hiệu hình sự. Theo đại tá Trung, đây là vụ tai nạn giao thông.

Lý giải các vết thương trên thi thể nạn nhân, đại tá Trung cho hay, vết thương trên cổ nạn nhân có thể do va vào tôn ở dải phân cách cứng bên đường.

Thời điểm xảy ra vụ việc, mẹ con chị C. mặc áo đôi đèo nhau trên quốc lộ, không va chạm với phương tiện khác.

“Cảnh sát thu hình ảnh từ 4 camera gần hiện trường, qua đó loại trừ khả năng chị C. bị cướp tấn công”, đại tá Nguyễn Đình Trung cho biết.

Trước đó, khoảng 10h30 ngày 30/10, chị C. điều khiển chiếc SH chở con trai là Lê Anh T. (9 tuổi) lưu thông trên quốc lộ 39B, qua địa phận xã Đông Tân, huyện Đông Hưng thì gặp nạn. Vụ việc khiến chị C. tử vong tại chỗ. Con trai chị C. bị thương và được người dân đưa vào bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình cấp cứu.

Nguyễn Hoàn

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/phap-luat/vu-nguoi-phu-nu-lai-sh-tu-vong-tren-quoc-lo-khong-co-dau-hieu-hinh-su-1071465.tpo