Vụ người đàn ông chết trong tư thế bị trói: Bắt 2 anh em ruột

Liên quan đến vụ "Thi thể người đàn ông bị trói trong phòng trọ", Công an TPHCM phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ 2 nghi phạm là anh em ruột.

Theo thông tin trên báo Dân trí, mới đây, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an TPHCM phối hợp cùng Công an huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đã bắt giữ Đặng Hoàng Vũ (40 tuổi) và Đặng Thiên Phú (19 tuổi, cùng quê Kiên Giang, tạm trú huyện Bình Chánh TPHCM).

Bước đầu, 2 nghi phạm đã thừa nhận hành vi sát hại ông Tầm để cướp tài sản.

Theo khai nhận, Vũ và Phú là 2 anh em ruột từ quê Kiên Giang lên TP HCM thuê trọ ở đường Nguyễn Văn Linh (xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh) để làm nghề phụ hồ kiếm sống.

2 anh em Đặng Hoàng Vũ (trái) và Đặng Thiên Phú (phải) tại cơ quan công an - Ảnh: Vietnamnet

Trong thời gian này, Vũ quen biết với ông Tầm là người thuê phòng kế bên và 2 người thường nhậu chung.

Chiều 10/7, ông Tầm rủ Vũ sang phòng nhậu. Đến 22h đêm, ông Tầm say, ngủ tại chỗ. Riêng Vũ về phòng của mình.

Trong lúc nhậu, Vũ nhìn thấy ông Tầm có đeo 2 nhẫn vàng nên nảy sinh ý định cướp. Vũ rủ em trai thực hiện kế hoạch và được Phú đồng ý.

Vũ, Phú vào phòng ông Tầm đóng cửa lại, 2 anh em trói chân tay, dùng khăn nhét vào miệng và dùng băng keo bịt miệng. Sau đó, 2 anh em Vũ lột 2 nhẫn vàng và lục túi lấy 500 ngàn đồng của nạn nhân và về phòng mình thu dọn đồ đạc trốn về quê.

Đến sáng cùng ngày, chủ nhà trọ phát hiện ông Tầm tử vong nên báo công an. Vào cuộc điều tra, cơ quan công an đã bắt giữ 2 nghi phạm.

Bước đầu, Vũ thừa nhận do hết tiền tiêu xài và nợ nần nên gây án, không có ý định sát hại ông Tầm.

Trước đó, như báo Dân Việt đã đưa tin, khoảng 8h30 ngày 11/7, chủ nhà trọ trên đường Nguyễn Văn Linh, xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh không thấy ông Tầm đến lấy thùng cá như mọi ngày nên đã qua dãy trọ kế bên để tìm.

Tới nơi, chủ nhà trọ gọi cửa nhiều lần nhưng không có ai trả lời. Nghi có chuyện chẳng lành, chủ nhà trọ mở cửa đi vào phát hiện ông Tầm bị trói ...

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, điều tra nguyên nhân sự việc.

Qua công tác khám nghiệm, công an xác định ông Tầm tử vong do ngạt khí. Căn phòng trọ bị lục lọi và nhiều tài sản bị mất như: nhẫn vàng, tiền... Cùng với đó là sự biến mất bí ẩn của 2 nam thanh niên tên là Vũ và Phú ở cùng dãy trọ. Qua lời khai của các nhân chứng, công an xác định ông Tầm bị sát hại và cướp tài sản.

Điều 93. Tội giết người (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009)

1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a) Giết nhiều người;

b) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

c) Giết trẻ em;

d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại phạm một tội rất nghiêm trọng hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng;

g) Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

h) Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

i) Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

k) Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

m) Thuê giết người hoặc giết người thuê;

n) Có tính chất côn đồ;

o) Có tổ chức;

p) Tái phạm nguy hiểm;

q) Vì động cơ đê hèn.

2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

(Tổng hợp)

Cự Giải

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/vu-nguoi-dan-ong-chet-trong-tu-the-bi-troi-bat-2-anh-em-ruot-a196453.html