Vụ Neymar có biến: La Liga từ chối 222 triệu euro, quyết chặn đường PSG

Theo thông tin mới nhất từ báo giới Tây Ban Nha, ban tổ chức La Liga không chấp nhận khoản phí 222 triệu euro mà PSG chi trả cho thương vụ mang tên Neymar.

PSG đã thành công trong việc thuyết phục Neymar rời khỏi Barcelona để đến với thủ đô nước Pháp ngay trong Hè này và sẵn sàng bỏ ra khoản tiền khủng 222 triệu euro để thiết lập một kỷ lục mới trên thị trường chuyển nhượng làng túc cầu thế giới. Song, thương vụ này đang gặp phải một vấn đề khiến truyền thông Tây Ban Nha sục sôi trong ít phút qua, đó là việc ban lãnh đạo của La Liga không chấp nhận khoản phí phá vỡ hợp đồng mà PSG chi trả để có được chữ ký của Neymar.

Được biết, luật liên quan đến điều khoản phá vỡ hợp đồng tại La Liga cho phép PSG thông qua ban tổ chức của giải đấu cao nhất xứ bò tót để chiêu mộ Neymar chứ không cần đến thẳng Barcelona. Theo đó, người đại diện của Neymar cũng như PSG đã có mặt tại văn phòng chính La Liga cách đây không lâu, với kế hoạch ‘đặt cọc’ khoản phí 222 triệu euro để kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng giữa Neymar và Barcelona, song số tiền khủng này không được các sếp lớn của La Liga chấp nhận.

Các nhân vật có thẩm quyền và luật sư sau đó cũng đặt chân đến văn phòng La Liga nhưng ngay lập tức rời đi. Cách đây ít hôm, chủ tịch của La Liga là ông Javier Tebas đăng đàn khẳng định ông nhất quyết sẽ không ‘để yên’ cho PSG bằng cách kiện đội bóng này lên các cơ quan cấp cao bất chấp họ có thực sự chiêu mộ Neymar hay không.

Bình An - Thể thao Việt Nam | 17:55 03/08/2017

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/vu-neymar-co-bien-la-liga-tu-choi-222-trieu-euro-quyet-chan-duong-psg-d405209.html