Vụ náo loạn ở buổi xin lỗi ông Hàn Đức Long: 'Nên giáo dục để họ hiểu'

'Về việc người nhà của cháu bé có hành vi gây rối trong buổi xin lỗi, chúng tôi có quan điểm là nên tuyên truyền giáo dục để họ hiểu', đại diện Bộ Tư pháp nói tại buổi họp báo.

Sáng 26/4, Bộ Tư pháp tổ chức buổi họp báo quý I. Tại đây, nhiều phóng viên đã đặt câu hỏi liên quan đến vụ náo loạn tại buổi công khai xin lỗi ông Hàn Đức Long (58 tuổi, ở Tân Yên, Bắc Giang).

VIDEO: Vụ náo loạn ở buổi xin lỗi công khai ông Hàn Đức Long: 'Tôi không bình luận gì nhiều'

"Cái này tôi không bình luận gì nhiều. Tuy nhiên, pháp luật phải đảm bảo sự nghiêm túc...", đại diện Bộ Tư pháp nói.

Ông Nguyễn Việt Hưng, Phó cục trưởng Cục Bồi thường nhà nước cho biết có 2 hình thức để xin lỗi người bị hàm oan là trực tiếp xin lỗi tại nơi người bị oan cư trú hoặc đăng báo cải chính trên hệ thống báo chí trung ương và địa phương.

“Liên quan đến ông Hàn Đức Long, chúng tôi có trao đổi với TAND Cấp cao tại Hà Nội thì được biết ông ấy chưa có yêu cầu bồi thường”, ông Phó cục trưởng nói. Tiếp lời, ông Hưng cho biết trong luật chỉ quy định tổ chức nghiêm túc xin lỗi công khai, chưa quy định rõ ràng về thành phần tham dự, thời gian diễn ra bao lâu…

“Về việc người nhà của cháu bé có hành vi gây rối trong buổi xin lỗi, chúng tôi có quan điểm là nên tuyên truyền giáo dục để họ hiểu. Việc ông Long bị oan đã được cơ quan chức năng khẳng định”, ông Hưng nhấn mạnh.

Trước đó một ngày, TAND Cấp cao tại Hà Nội tổ chức buổi công khai xin lỗi ông Hàn Đức Long (58 tuổi) - người bị ngồi tù oan hơn 11 năm - tại trụ sở UBND xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên.

Khi buổi lễ chưa bắt đầu, khoảng chục người thân của bé gái bị sát hại vào hơn chục năm trước đã gây náo loạn. Họ la hét, chửi bới, kiên quyết không để buổi lễ diễn ra vì cho rằng ông Long là hung thủ thực sự của vụ án. Trước cảnh trên, ông Long và gia đình đã phải rời khỏi hội trường.

VIDEO: Cảnh náo loạn ở buổi xin lỗi công khai ông Hàn Đức Long

Trong lúc đại diện phía tòa đọc lời xin lỗi công khai với ông Hàn Đức Long, nhiều người đã lớn tiếng, ném vật dụng lên phía trên khiến cảnh sát vất vả làm nhiệm vụ.

Theo ghi nhận của Zing.vn, khoảng 14h15 khi ông Trần Văn Tuân, Phó chánh án TAND Cấp cao tại Hà Nội lên bục đọc lời xin lỗi công khai với ông Long, dưới hội trường đã náo loạn. Đôi lúc ông Tuân phải ngừng lời, giật mình vì dép từ phía dưới ném lên.

Cảnh sát đã được huy động tới hội trường, làm việc khá vất vả. Sau khi đọc xong lời xin lỗi công khai, ông Tuân và một số cán bộ nhanh chóng ra khỏi hội trường.

Người nhà cháu bé bị hại la hét tại buổi công khai xin lỗi ông Hàn Đức Long. Ảnh: Quang Đức.

Chia sẻ với phóng viên sau vụ việc, bà Nguyễn Thị Mai (vợ ông Long) cho biết gia đình rất buồn. Người phụ nữ này chia sẻ sẽ trao đổi thêm với luật sư hỗ trợ pháp lý của gia đình về việc có công nhận buổi xin lỗi trên không.

Theo hồ sơ vụ án, gần 12 năm trước (tức ngày 17/5/2005), vợ chồng anh Sơn (ở huyện Tân Yên, Bắc Giang) phát hiện thi thể con gái tên Yến (5 tuổi) ở ngoài đồng với nhiều dấu hiệu bị hãm hại. Sau 4 tháng điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Bắc Giang) ra quyết định đình chỉ vụ án, đồng thời phát động quần chúng tố giác tội phạm.

Thời gian này, do tranh chấp đất, bà Ngô Thị Khuyến và con gái là Trương Thị Năm viết đơn tố cáo ông Hàn Đức Long từng hiếp dâm hai mẹ con bà. Đồng thời, bà tố người đàn ông này chính là hung thủ hiếp dâm bé Yến.

Từ lá đơn này, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang bắt giam ông Long để điều tra.

Theo lời ông Long, sau khi bị bắt để điều tra, dù đã trình bày, đưa ra hết mọi lý lẽ cũng như căn cứ để khẳng định mình vô can song ông Long vẫn bị ép nhận tội.

Bị đánh, người đàn ông 58 tuổi cho biết buộc phải nhận tội với hi vọng ra tòa sẽ được trình bày, minh oan cho mình. Nhưng những hi vọng ấy ông không được nói ra ở phiên xử.

Trụ sở UBND xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên - nơi diễn ra buổi xin lỗi công khai. Ảnh: Google Maps.

Từ năm 2007 đến 2011, qua 4 phiên tòa, ông Long bị TAND tỉnh Bắc Giang và TAND Tối cao tuyên phạm tội Hiếp dâm trẻ em và Giết người, hình phạt chung là tử hình.

Tại các phiên xử, bị cáo Long một mực kêu oan và cho biết đã bị ép cung, dùng nhục hình.

Xét thấy không đủ căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với ông Long, ngày 20/12, VKSND tỉnh Bắc Giang đã đình chỉ vụ án, yêu cầu khôi phục các quyền, lợi ích cho người đàn ông 4 lần bị tuyên án tử hình.

Như vậy, sau gần 12 năm xảy ra vụ án, đến nay cơ quan chức năng vẫn chưa làm rõ ai thực sự là hung thủ sát hại bé Yến. Sự việc trên khiến gia đình nạn nhân bức xúc tại buổi xin lỗi công khai với ông Hàn Đức Long.

Vân Thanh - Thắng Quang

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/vu-nao-loan-o-buoi-xin-loi-ong-han-duc-long-nen-giao-duc-de-ho-hieu-post741093.html