Vụ náo loạn chốn pháp đình: Có cần thiết phải bắt tạm giam?

Việc CQĐT cho rằng bị cáo không thành khẩn, quanh co chối tội là căn cứ để bắt tạm giam là trái quy định của Bộ luật tố tụng hình sự.

Như Pháp luật Plus đã thông tin, ngày 18/7/2016, TAND huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đưa vụ án TNGT ra xét xử, tuyên phạt bị cáo Đinh Thiện 3 năm 6 tháng tù về tội "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ".

Có cần thiết phải tạm giam?

Điều đáng nói của vụ án là mặc dù bị cáo và gia đình một mực kêu oan, các tình tiết khách quan chưa được làm sáng tỏ, nhiều tình tiết chứng minh bị cáo không phạm tội đã được luật sư tranh luận và cung cấp tại tòa nhưng đều không được xem xét. Điều này không chỉ gây búc xúc cho bị cáo và những người tham dự phiên tòa mà còn tạo nên sự hoài nghi của người dân địa phương về tính khách quan, trung thực của TAND huyện Hương Khê khi xét xử vụ án.

Bị cáo Đinh Thiện bị tạm giam tại Trại tạm giam – Công an tỉnh Hà Tĩnh cách đây 4 tháng. Theo Công văn số 33/CSĐT ngày 07/4/2016 của Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Khê, việc bắt bị can Đinh Thiện để tạm giam là do cơ quan điều tra xét thấy đây là vụ án thuộc trường hợp rất nghiêm trọng, quá trình điều tra bị cáo Đinh Thiện khai báo không thành khẩn, quanh co chối tội, nếu để bị can ngoài xã hội có thể bị can sẽ bỏ trốn.

TAND huyện Hương Khê xét xử vụ TNGT với bản án 3 năm 6 tháng tù khiến dư luận phố núi Hương Khê bất bình, bức xúc.

Trao đổi với PV Pháp luật Plus, luật sư Phan Văn Chiều (Văn phòng luật sư An Phát, Hà Tĩnh) cho biết: "Việc bắt tạm giam bị cáo với những căn cứ như trên là hoàn toàn thiếu thuyết phục, thiếu cơ sở".

Luật sư Phan Văn Chiều phân tích, khi sự thật khách quan chưa được làm sáng tỏ, chứng cứ kết tội bị cáo còn yếu thì đáng lẽ ra CQĐT phải cẩn trọng, xem xét kỹ càng những nội dung mà bị cáo trình bày để kêu oan, chứ không thể hiểu rằng bị cáo kêu oan, không thừa nhận hành vi phạm tội là không thành khẩn, quanh co chối tội như trên được.

Hơn nữa, việc không thành khẩn, quanh co chối tội không phải là điều kiện để bắt tạm giam đối với bị can, bị cáo theo quy định tại khoản 1 Điều 88 Bộ luật tố tụng hình sự. Do vậy, việc Cơ quan điều tra cho rằng bị cáo không thành khẩn, quanh co chối tội là căn cứ để bắt tạm giam bị cáo là trái quy định của Bộ luật tố tụng hình sự.

Bị cáo Đình Thiện tại phiên tòa sơ thẩm ngày 18/7 vừa qua.

Thứ hai, cơ quan cảnh sát điều tra đặt ra giả thiết rằng nếu để bị can ngoài xã hội sẽ bỏ trốn là không đúng, bởi lẽ, ông Thiện là một người hiền lành, chất phác, chưa từng có bất cứ tiền án, tiền sự nào.

Từ trước đến nay ông Thiện cư trú và làm việc ổn định tại địa phương, khi bị khởi tố, ông Thiện luôn chấp hành mọi yêu cầu triệu tập của cơ quan điều tra, không có biểu hiện nào để cho rằng ông Thiện sẽ bỏ trốn.

Bị cáo mang trọng bệnh lại nuôi thêm 5 cháu mồ côi

Trước đó, Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Hương Khê, chiều ngày 2/9/2015, ông Đình Thiện (SN 1968, trú xóm 9, xã Hương Đô, huyện Hương Khê) điều khiển xe mô tô BKS: 38N5 - 4586 của ông Cao Hồng Tuyên (hàng xóm) chở ông Tuyên theo đường Trần Phú về xã Hương Đô, tốc độ khoảng 40km/giờ.

Cùng thời điểm, ông Đinh Quốc Mỹ (ở cùng làng) điều khiển xe mô tô BKS: 38H4 - 5924 đi cùng chiều phía trước. Lúc này, Thiện vượt lên bên phải va chạm vào xe ông Mỹ khiến cả 2 xe ngã xuống đường. Hậu quả, ông Tuyên ngồi sau bị ngã đập đầu xuống đường tử vong, ông Mỹ bị thương nhẹ, Thiện không xuất trình được giấy phép lái xe của mình.

Người nhà bị cáo ĐÌnh Thiện gào khóc, vật vã ngay giữa chốn pháp đình.

Đình Thiện bị bắt tạm giam từ ngày 8/4/2016 đến nay dù ông không hề có ý định bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Trước tòa, người đại diện cho gia đình nạn nhân cũng đề nghị tòa xem xét giảm nhẹ hết sức cho bị cáo.

Đều là người cùng làng, vốn dĩ tai nạn là vô ý, nhưng chứng cứ sự việc vẫn chưa được rõ ràng đã khiến người mất, kẻ đi tù. Được biết, trước khi vướng vào tai họa này, gia đình ông Đình Thiện có hoàn cảnh rất khó khăn, ngoài việc phải nuôi con ăn học thì ông Thiện còn phải nuôi thêm 5 đứa cháu mồ côi. Từ trước đến nay ông Thiện chỉ cư trú và làm nông ổn định tại địa phương.

Người nhà ông Thiện cho biết, hiện sức khỏe của ông đang rất yếu bởi bệnh hen suyễn lâu năm. Nếu cứ tiếp tục tạm giam sẽ ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến tình hình sức khỏe.

Pháp luật Plus sẽ tiếp tục thông tin xung quanh vụ án này.

Trần Hoàng

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/vu-nao-loan-chon-phap-dinh-co-can-thiet-phai-bat-tam-giam-d21684.html