Vụ “móc túi” khách hàng ở cây xăng Trần Khát Chân: 16 bị cáo hầu tòa

Các bị cáo nguyên là cửa hàng trưởng, nhân viên cây xăng số 436 đường Trần Khát Chân bị đưa ra xét xử về tội danh “Lừa dối khách hàng” với khung hình phạt cao nhất lên đến 7 năm tù giam.

Các bị cáo tại phiên xử sáng 20/2.

Bắt đầu từ sáng nay, 20/2, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử vụ án “Lừa dối khách hàng” xảy ra tại cây xăng dầu số 436 đường Trần Khát Chân. 16 bị cáo bị đưa ra xét xử về tội danh trên, gồm cửa hàng trưởng và nhân viên cửa hàng xăng dầu Trần Khát Chân: Nguyễn Thị Hồng Hạnh (SN 1966, trú ở phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội), nguyên Cửa hàng trưởng Cửa hàng xăng dầu Trần Khát Chân; Trần Thanh Trình (SN 1980), Nguyễn Mạnh Hà (SN 1983), Đỗ Thị Lương Hà (SN 1970), Trần Thị Minh Thu (SN 1972), Trương Quốc Cường (SN 1981), Nguyễn Công Trung (SN 1970), Lương Thị Vân (SN 1969), Nguyễn Thị Minh Phương (SN 1963), Bùi Thị Mai Linh (SN 1982), Nguyễn Bá Tùng (SN 1979), Hoàng Nghĩa Quân (SN 1983), đều là nhân viên cây xăng Trần Khát Chân (thuộc Công ty CP Xăng dầu chất đốt Hà Nội).

Các bị cáo khác cùng bị truy tố, xét xử với tội danh “Lừa dối khách hàng” là Hồ Trọng Tuấn (SN 1973), nguyên Trưởng phòng Thị trường - Công ty CP Xăng dầu chất đốt Hà Nội; Lê Đức Phong (SN 1976), nguyên Giám đốc Công ty TNHH Thiết bị xăng dầu Thăng Long; Ngô Đức Toàn (SN 1979), nguyên Giám đốc Công ty TNHH Thiết bị xăng dầu Anh Phát và Ngô Tuấn Anh (SN 1981, trú tại phường Đức Giang, Long Biên, Hà Nội).

Cáo trạng xác định, từ cuối tháng 4/2014 đến ngày 24/12/2015, Nguyễn Thị Hồng Hạnh cùng 11 nhân viên của Cửa hàng xăng dầu Trần Khát Chân đã có hành vi góp tiền mua chíp điện tử để lắp vào cột bơm xăng, dầu tại cửa hàng xăng dầu Trần Khát Chân nhằm gian lận xăng, dầu khi bán cho khách hàng.

Mặc dù biết rõ Trần Thanh Trình, Nguyễn Mạnh Hà nhờ mua chip điện tử để gian lận xăng, dầu nhưng Hồ Trọng Tuấn, Ngô Đức Phong và Ngô Đức Toàn vẫn mua 3 bộ chip điện tử rồi trực tiếp lắp đặt gắn vào các cột bơm xăng, dầu số 2, 4 và 5 tại cây xăng Trần Khát Chân với tỷ lệ gian lận là 5% lượng xăng, dầu.

Bị cáo Ngô Tuấn Anh được xác định đã có hành vi thay chip điện tử gian lận sử dụng từ công tắc sang thành sử dụng bằng điều khiển từ xa.

Theo cáo trạng, hành vi của các bị cáo gây thiệt hại cho người tiêu dùng với tổng số tieeffn 1.571.000.000 đồng. Cụ thể, các bị can được hưởng số tiền như sau: Nguyễn Thị Hồng Hạnh: 200 triệu đồng; Trần Thanh Trình: 120 triệu đồng; Nguyễn Mạnh Hà, Đỗ Thị Lương Hà, Trương Quốc Cường, Nguyễn Thị Minh Phương, Lương Thị Vân, Nguyễn Công Trung, Trần Minh Thu mỗi bị cao được hưởng 152 triệu đồng; Bùi Thị Mai Linh: 104 triệu đồng; Nguyễn Bá Tùng: 20 triệu đồng; Hoàng Nghĩa Quân: 18 triệu đồng; Hồ Trọng Tuấn: 45 triệu đồng.

Số tiền Hồ Trọng Tuấn, Lê Đức Phong, Ngô Đức Toàn và Ngô Tuấn Anh đã nhận được của Trần Thanh Trình và Nguyễn Mạnh Hà trong việc mua 3 chip điện tử và lắp 3 bộ điều khiển từ xa để gian lận xăng, dầu được xác định: Hồ Trọng Tuấn: 35 triệu đồng; Lê Đức Phong: 40 triệu đồng; Ngô Đức Toàn: 6 triệu đồng; Ngô Tuấn Anh: 21 triệu đồng.

16 bị cáo bị truy tố theo khoản 2, Điều 162 Bộ luật Hình sự với khung hình phạt từ 2 đến 7 năm tù giam.

Điều 162. Tội lừa dối khách hàng

1. Người nào trong việc mua, bán mà cân, đong, đo, đếm, tính gian, đánh tráo loại hàng hoặc dùng thủ đoạn gian dối khác gây thiệt hại nghiêm trọng cho khách hàng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm.

2. Phạm tội nhiều lần hoặc thu lợi bất chính lớn thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ ba triệu đồng đến ba mươi triệu đồng.

Theo Tiến Nguyên (Dân Trí)

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/phap-luat/vu-moc-tui-khach-hang-o-cay-xang-tran-khat-chan-16-bi-cao-hau-toa_t114c1064n115377