Vụ Long An: VPF hành động ngược đời, người hâm mộ bức xúc phản đối

Cho rằng ban lãnh đạo VPF xử lý có phần kỳ quặc, không ít CĐV thẳng thừng chê bai.

Sau sự cố trên sân Thống Nhất ở vòng 6 V.League 2017, CLB Long An đã phải chịu những án phạt nghiêm khắc từ Ban Kỷ luật. Cụ thể, ngoài tổng số tiền phạt 160 triệu cho cả cá nhân lẫn tập thể, những công thần của đội bóng là chủ tịch Võ Thành Nhiệm, HLV Ngô Quang Sang, đội trưởng Quang Thanh, thủ môn Minh Nhựt đều bị cấm hoạt động bóng đá từ 2-3 năm.

Chiều 23/2, đích thân Chủ tịch HĐQT công ty VPF (đơn vị tổ chức V.League) - ông Võ Quốc Thắng và tổng giám đốc Cao Văn Chóng đã đến trung tâm thể thao Bến Lức - nơi đóng quân của CLB Long An để động viên tinh thần toàn đội.

Chủ tịch VPF Võ Quốc Thắng.

Tại đây, ông Thắng chia sẻ: “Ngồi trên sân Thống Nhất tối 19/2, tôi đã lặng người đi khi nhìn thấy các em đã thể hiện những hành vi phi thể thao trên sân cỏ. Long An có đủ mọi chức vô địch V.League, vô địch cúp quốc gia, vô địch Siêu cúp bóng đá Việt Nam, rớt hạng, thăng hạng rồi phải đá trận play-off. Tôi cứ nghĩ rằng đá play-off là nốt trầm sau cùng của CLB. Nào ngờ lại xảy ra sự cố quá tệ hại vào tối 19/2 vừa rồi.

Đây là lúc các em phải chứng tỏ là những người đàn ông có bản lĩnh, biết đoàn kết cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này để người hâm mộ cả nước hiểu rằng sự cố vừa rồi chỉ là hành động bột phát nhất thời. Tôi rất mong toàn đội sẽ chứng minh được điều đó trong chặng đua còn lại của giải”.

Xét về tình, hành động của VPF mang tính hỗ trợ, động viên tinh thần. Tuy nhiên, về lý, chẳng khác nào đòn ‘vừa đấm vừa xoa’, hết phạt lại khuyên can.

Người hâm mộ bàn về việc lãnh đạo PVF thăm CLB Long An.

Trên fanpage Facebook Vietnam Football, nhiều người hâm mộ tỏ ý không hài lòng với cách làm ngược đời này. Nhà báo, bình luận viên Trương Anh Ngọc bình luận: “Chuyện này đúng là chỉ có thể xảy ra ở Việt Nam. Các nền bóng đá chuyên nghiệp thực sự không bao giờ làm điều này. Nếu đội bóng đã không xin lỗi BTC giải thì cơ quan quản lí giải cũng không cần ‘nhân văn’ theo kiểu này được”.

Anh Ngọc chia sẻ thêm: “Thấy việc này vô cùng kì quặc. Không có lí nào một cơ quan tổ chức giải lại phải đi vuốt ve một đội bóng vừa bị LĐBĐ trừng phạt cả”.

Dung Hiep Ninh đóng góp ý kiến: “Không hiểu sao sau khi ra án phạt cho CLB, rồi lại phải đi xuống động viên lại CLB, hành động này dạng vừa đấm vừa xoa?”.

Phần mình, Cuong Tran Duc cũng lên tiếng chê trách ban tổ chức: “Nhiều năm rồi mà. Từ án phạt cũng vậy, cái gì cũng theo dư luận... Chả có gì là có độ CỨNG cả. Hay cái vụ treo giò hay án phạt cầu thủ cũng vậy”.

Trần Anh

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/vu-long-an-vpf-hanh-dong-nguoc-doi-nguoi-ham-mo-buc-xuc-phan-doi-a316516.html