Quán cà phê xóm đường tàu: Đừng đùa với 'tử thần'

Thời gian gần đây, các quán cà phê nằm sát tuyến đường sắt chạy qua khu phố cổ Hà Nội (đoạn từ Điện Biên Phủ đến phố Phùng Hưng) thu hút rất đông khách du lịch trong và ngoài nước, bất chấp nguy hiểm luôn rình rập.

 Mặc dù tàu sắp đến nhưng rất đông người vẫn chen chúc để chụp ảnh gây mất an toàn giao thông. Ảnh: PV.

Mặc dù tàu sắp đến nhưng rất đông người vẫn chen chúc để chụp ảnh gây mất an toàn giao thông. Ảnh: PV.

Dù đã được cảnh báo nhiều lần về những vi phạm hành lang an toàn đường sắt nhưng lượng du khách tò mò đổ về tuyến đường sắt chạy qua khu phố cổ Hà Nội ngày càng nhiều. Các quán cà phê phục vụ khách cũng mọc lên san sát dọc theo tuyến đường.

Cà phê phố đường tàu là địa chỉ được rất nhiều du khách yêu thích.

Quán cà phê gần đường tàu luôn tấp nập du khách cả ban ngày lẫn buổi tối.

Mỗi khi đoàn tàu sắp chạy qua, còi rít từng hồi, các chủ quán lại chạy ngược chạy xuôi nhắc nhở du khách đứng nép vào tường quán để tránh xảy ra tai nạn. Tuy nhiên, việc này vẫn không thể lường hết được những nguy hiểm luôn rình rập khi du khách đứng quá sát với đường sắt.

Tàu chạy qua, du khách đứng nép một bên, cách đoàn tàu chỉ trong gang tấc.

Nguy hiểm hơn, khi tàu đang chạy, nhiều du khách còn tìm cách để chạm tay vào đoàn tàu, đứng sát để quay được video cận cảnh... Đây là hành động rất nguy hiểm, như đùa giỡn với "tử thần". Khi đoàn tàu chạy qua, bàn ghế của các quán lại được bày ra như cũ để các vị khách tiếp tục uống cà phê và đón đoàn tàu tiếp theo.

Cảm giác đủ mạnh khi tàu chạy qua khiến cho nhiều du khách tỏ ra hào hứng.

Một du khách nước ngoài cho biết, anh đọc được thông tin trên mạng xã hội và thấy những quán cà phê đường tàu này rất thú vị. Khi đến đây trải nghiệm nó gợi cho họ cảm giác hào hứng và thích thú.

Nhiều du khách cố tình đứng sát tàu để chụp được bức ảnh ưng ý.

Bàn ghế lại được sắp xếp lại phục vụ cho nhu cầu của du khách.

Anh T.A - chủ một quán cà phê đường tàu cho biết: “Sở dĩ gần đây quán cà phê phố đường tàu thu hút được rất nhiều khách du lịch bởi đây là tuyến đường sắt ở Việt Nam có nhiều dân cư sinh sống. Một số nước cũng có loại hình du lịch này nhưng nó lại nằm cách xa khu dân cư. Vì vậy, đối với những du khách yêu thích trải nghiệm thì họ thường coi đây là điểm hẹn”.

Tuy nhiên nhiều bạn đọc cho rằng, việc bán cà phê trên đường tàu rất nguy hiểm, phản cảm, vi phạm những quy định của ngành đường sắt Việt Nam.

Bạn đọc Bùi Hữu cho rằng: “Ngồi ngay giữa lòng đường sắt là một hành động coi thường tính mạng, xem nhẹ pháp luật và không có ý thức giao thông. Đẹp đâu không thấy, chỉ toàn thấy nguy hiểm rình rập”.

Du khách nước ngoài thích thú với trải nghiệm nguy hiểm này.

Cùng quan điểm, bạn đọc Mai Linh cho biết, việc uống cà phê cần sự thư giãn chứ uống theo kiểu này, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ sắp có đoàn tàu chạy qua. Thú vị và có vẻ độc đáo nhưng xét cho cùng mỗi du khách nên đặt sự an toàn của bản thân lên hàng đầu.

“Tôi rất thích đi du lịch trải nghiệm nhưng không thích ý tưởng cà phê đường tàu vì nó quá nguy hiểm, không an toàn. Thiết nghĩ, các cơ quan chức năng nên có biện pháp kịp thời để giải quyết sớm, tránh những rủi ro không thể nói trước được” - ý kiến của bạn đọc Thảo Tâm.

Phạm Đông - Lan Nhi

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/ban-doc/quan-ca-phe-xom-duong-tau-dung-dua-voi-tu-than-666048.ldo